Giữ ổn định kinh tế vĩ mô hướng tới phát triển bền vững
Các đại biểu Quốc hội cho rằng, Chính phủ chủ trương từng bước giảm bớt mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ để ngăn ngừa lạm phát cao trở lại trong năm 2010 khi kinh tế đã phục hồi và doanh nghiệp bớt khó khăn là rất đúng.
Ngày 22/5, ngày làm việc thứ 3 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 12, buổi sáng các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ. Buổi chiều các đại biểu Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Thảo luận ở tổ về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010 từ đầu năm đến nay, Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008, đa số đại biểu Quốc hội cho rằng: việc từ nay đến cuối năm, Chính phủ chủ trương từng bước giảm bớt mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ để ngăn ngừa lạm phát cao trở lại trong năm 2010 khi kinh tế đã phục hồi và doanh nghiệp bớt khó khăn là rất đúng.
Đồng thời việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện hiện nay cần được coi là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, là tiền đề để tăng trưởng cao cho những năm sau và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, theo đó kiềm chế lạm phát, cải thiện cán cân thanh toán, giảm thâm hụt ngân sách nhà nước là những nhiệm vụ cần tập trung quyết liệt trước mắt
Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến với nội dung tập trung đến việc thành lập, tổ chức, quản trị và hoạt động của các tổ chức tín dụng được quy định chi tiết, đầy đủ đảm bảo tính thi hành ngay của Luật.
Ba vấn đề được các đại biểu quan tâm là: Quy định về giới hạn sở hữu cổ phần; việc ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác, và phạm vi hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong đó có việc thành lập, tổ chức, quản lý hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài và của tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.
Ngày 23/5 (Chủ nhật), Quốc hội nghỉ làm việc. Ngày 24/5, theo chương trình Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Thi hành án hình sự và dự thảo Luật Trọng tài thương mại./.