Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

"Giữ vững lòng dân là động lực phát triển đất nước"

Nhân dịp năm mới 2011 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí Nguyễn Minh Triết, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN

PV: Thưa Chủ tịch, năm 2010 là một năm đầy khó khăn nhưng đất nước ta vẫn vượt qua và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong niềm vui chung của đất nước, Chủ tịch ấn tượng với những thành tựu nào?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Năm 2010 chúng ta đạt được thành tựu to lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong những thành tựu đó, tôi đặc biệt ấn tượng với thành tựu kinh tế. Ấn tượng không phải vì sự phát triển mà vì tình hình năm vừa qua rất khó khăn, nhiều nước có nền kinh tế lớn hơn chúng ta cũng gặp khó khăn, thậm chí rơi vào khủng hoảng. Trong khó khăn đó, Việt Nam vẫn hạn chế đến mức thấp nhất trở ngại, khó khăn đến với mình, giữ được nền kinh tế tương đối ổn định và phát triển.

Năm 2010 chúng ta đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,7% là cao. Trong Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) vừa qua, các nhà tài trợ quốc tế vẫn cam kết dành cho Việt Nam nguồn ODA xấp xỉ 8 tỷ USD, con số tương đương các năm trước. Điều đó nói lên rằng, trong bối cảnh khó khăn như vậy, cộng đồng quốc tế vẫn tin ở sự phát triển và ổn định của Việt Nam. Đây là điều rất quan trọng, tạo điều kiện để kinh tế phát triển, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Thành tựu văn hoá - xã hội cũng ấn tượng, đặc biệt ấn tượng là về giáo sư, tiến sĩ Ngô Bảo Châu, đoạt huy chương Fields, giải thưởng cao nhất về toán học. Điều đó nói lên trí tuệ Việt Nam sánh ngang hàng bè bạn năm châu.

Chúng ta cũng ấn tượng về thành tựu xây dựng Đảng. Năm 2010 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, là cuộc tổng duyệt, cuộc kiểm tra lại công tác xây dựng Đảng của mình để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, xem chỗ nào yếu kém thì mình phải khắc phục, chỗ nào tốt thì mình phát huy.

Công tác đối ngoại năm 2010 cũng đạt thành tựu ấn tượng. Hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta tiến hành dồn dập với việc Việt Nam đảm nhận rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, được thế giới đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN, đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cày xá cày đầu tiên trong lễ hội "tịch điền" - Đọi Sơn-Tết Canh Dần

PV: Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào như vậy, chúng ta vẫn còn có nhiều vấn đề phải giải quyết. Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch trăn trở điều gì?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi luôn vui mừng, tự hào trước những thành tựu đạt được, nhưng cũng rất nghiêm túc nhìn lại mình từ Trung ương đến địa phương, các ngành, các cấp để thấy yếu kém của mình mà tìm biện pháp khắc phục. Trên nhìn nhận chung đó, tôi thấy rằng chúng ta còn nhiều yếu kém cần khắc phục.

Trước hết, trên lĩnh vực kinh tế chúng ta phát triển chưa bền vững, sức cạnh tranh chưa cao cho nên bên ngoài “hắt hơi, sổ mũi” thì chúng ta đã bị ảnh hưởng rồi. Phải thấy rõ điều đó, đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta tăng trưởng 6-7%, trong khi nhiều nước tăng trưởng âm mà nghĩ rằng chúng ta giỏi hơn người ta. Chúng ta phải thấy cả những yếu kém của người khác mà rút ra bài học cho mình để từ đó hạn chế tác động tiêu cực. Đặc biệt là gần đây lạm phát, giá cả tăng cao, tín dụng lãi suất cao làm cho cạnh tranh của doanh nghiệp khó khăn. Quản lý Nhà nước còn yếu kém như vụ Vinashin, tai nạn giao thông chưa kiềm chế được... Việc quan tâm, chăm lo cho người nghèo tuy đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều người nghèo vẫn khó khăn khi điều trị bệnh, học hành. Đó là những nỗi lo của dân ta. Cho nên đừng bao giờ chủ quan, thoả mãn với thành tựu đã đạt được dù rất đỗi tự hào.

PV: Lịch sử cho thấy, nhiều nước sau khi thoát khỏi chiến tranh khoảng 30 năm đã có những bước phát triển vượt bậc như Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước Châu Âu. Việt Nam chúng ta cũng đang trải qua giai đoạn phát triển tương tự. Xin Chủ tịch cho biết, đối với Việt Nam thì đâu là động lực, nguồn lực của sự phát triển năng động này?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Mỗi nước có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Mình phải nhìn người ta để rút ra bài học cho mình. Tôi nói ví dụ Nhật Bản, sau chiến tranh thế giới thứ 2, họ tan hoang. Nhưng bằng đôi tay, khối óc và nghị lực, họ đã đưa Nhật Bản vươn lên trở thành một trong những cường quốc kinh tế. Điều đó đáng để cho chúng ta học tập. Một số nước công nghiệp mới, họ cũng có những bước phát triển có thể coi là thần kỳ.

Chúng ta bao nhiêu năm đấu tranh, chiến đấu để làm gì? Để giành lại độc lập tự do cho dân tộc, để thống nhất đất nước. Nhưng cái đích cuối cùng của chúng ta là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và định hướng xã hội chủ nghĩa. Động lực của chúng ta là dân giàu, nước mạnh, là Chủ nghĩa Xã hội. Chủ nghĩa Xã hội là một xã hội tốt đẹp không chỉ của Việt Nam, mà là của cả loài người.

Còn nguồn lực của chúng ta là gì? Nguồn lực vô hạn của chúng ta là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là lòng dân sắt son một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Giữ vững lòng dân là động lực phát triển đất nước ta. Chúng ta có “rừng vàng biển bạc”, nhưng đừng có ngồi chơi để trông chờ vào nguồn lực đó. Phải lao động, phải học tập để nâng cao trình độ, phải tiếp thu tinh hoa của nhân loại để tiến lên cho bằng người ta, thậm chí phải vượt người ta. ý chí của Việt Nam là như vậy. Đảng và Nhà nước trân trọng mọi tài năng và luôn mong muốn tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thành phần, miễn là xuất phát từ tinh thần yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, cùng nhau đóng góp xây dựng đất nước.

PV: Như Chủ tịch vừa nói, lòng dân cũng là động lực để đất nước ta phát triển. Vậy trong thời gian tới chúng ta phải làm gì để giữ vững và phát huy lòng dân để xây dựng đất nước?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cuộc cách mạng của chúng ta đem lại độc lập, tự do cho nhân dân, cơm no, áo ấm cho nhân dân. Vì vậy, dân là trên hết. Từ xưa đã nói “Đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân”. Cái ý nghĩa đó thật là sâu sắc. Bác Hồ cũng nhắc nhở chúng ta “mọi việc làm đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân”. Chính quyền của chúng ta cũng là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Đảng của chúng ta tồn tại cũng là vì nhân dân. Cho nên phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Lợi ích đó là gì? Trước hết là độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhân dân được làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

Lợi ích của nhân dân kế đến là được no cơm, ấm áo, được phát huy tài năng, cống hiến sức lực của mình cho đất nước. Tuy rằng chúng ta vẫn còn khó khăn, còn những điều chưa làm thật tốt nhưng nhìn chung chúng ta đang tiến theo hướng đó, đang chăm lo ngày càng tốt hơn, kinh tế phát triển hơn, cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá hơn, vui hơn, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc tin yêu Đảng, đoàn kết một lòng đóng góp tài năng, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

PV: Thưa Chủ tịch, năm 2011 cũng là một năm đầy ý nghĩa. Chủ tịch hướng về năm 2011 với tâm trạng như thế nào?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Năm 2011 mở đầu cho giai đoạn mới của kế hoạch 5 năm 2011-2015, chiến lược phát triển 2011-2020. Châm ngôn Việt Nam có câu “đầu xuôi đuôi lọt”. Năm 2011 là năm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đại hội Đảng thắng lợi, nức lòng mọi người, mở ra một giai đoạn mới, đồng thời chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển mới. Trên nền tảng đó, tôi nhìn năm 2011 với tâm trạng tràn đầy niềm tin và lạc quan, tin tưởng chúng ta sẽ có những bước tiến ngoạn mục hơn.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.