Gương sáng ngoại giao Nguyễn Duy Trinh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: cuộc đời hoạt động ngoại giao của đồng chí Nguyễn Duy Trinh thấm nhuần tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là bài học lớn cho đội ngũ cán bộ Ngoại giao của nước ta.
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà ngoại giao Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910-15/7/2010), sáng 14/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh và sự nghiệp ngoại giao” nhằm nhấn mạnh những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp ngoại giao nước nhà. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì Hội thảo.
Tại Hội thảo, các cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà ngoại giao ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh với công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.
![]() |
|
Bộ Trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh (đứng giữa sau lá cờ) trước Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Kleber- Paris- Ngày ký kết Hiệp định "Chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam" - 27/1/1973 (Ảnh tư liệu) |
Đồng chí Nguyễn Duy Trinh làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ 5/1965- 4/1980. Tham luận của các đại biểu đều khẳng định: Là vị Bộ trưởng Ngoại giao lâu nhất của Nhà nước ta kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng chí Nguyễn Duy Trinh có những đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước.
15 năm đồng chí Nguyễn Duy Trinh giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao là thời kỳ khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang, hào hùng và oanh liệt của dân tộc. Chính trong thời gian đó, mặt trận đối ngoại đã giành được những thắng lợi vẻ vang với đỉnh cao là quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris về kết thúc chiến tranh Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Duy Trinh cũng lãnh đạo Ngành đối ngoại trong thời kỳ đất nước ta hoàn toàn thống nhất, tiến hành công cuộc tái thiết sau hơn 30 năm bị tàn phá bởi các cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo nhất trong lịch sử dân tộc; vừa tranh thủ sự hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa và cộng đồng thế giới, vừa đấu tranh chống bao vây cấm vận. Chính trong thời kỳ đó, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc./.
