Hà Nam kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh
Tối 19/10, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Nam kỷ niệm lần thứ 120 ngày thành lập tỉnh và 80 năm truyền thống Cách mạng Bồ Đề, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Phó Chủ tịch quốc hội Nguyễn Đức Kiên cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng tham dự. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tỉnh Hà Nam được thành lập ngày 20/10/1890, trên toàn bộ vùng đất của Phủ Lý và 2 tổng của tỉnh Phú Xuyên. Nơi đây đã phát hiện dấu vết người nguyên thủy cùng các loại hình văn hóa Bắc Sơn, đặc biệt là trống đồng Ngọc Lũ. Đó là dấu ấn của nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ thời kỳ dựng nước của các Vua Hùng.
Năm 1997, tỉnh Hà Nam được tái lập sau 32 năm hợp nhất. Hà Nam thuộc vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng nằm giữa các kinh đô và đô thị cổ sầm uất như Hoa Lư, Thăng Long, phủ Thiên Trường…
Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế có bước phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng cao, đạt 13%/năm; GDP bình quân đầu người đạt hơn 16 triệu đồng, tăng gấp ba lần so với năm 2005; thu ngân sách bình quân tăng hơn ba lần so với năm 2005.
Tỉnh Hà Nam đang dần thay da đổi thịt, phát triển toàn diện vềa lô mọi mặt chính trị, kinh tế và xã hội. Ông Đinh Công Long, ở thành phố Phủ Lý, một lão thành cách mạng bày tỏ: “Nhân dân ngày càng no ấm, tỉnh cũng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tôi mong muốn với sự tin cậy và lòng phấn khởi, sự hăng hái, quân dân Hà Nam sẽ xây dựng cho tỉnh hà nam giàu mạnh và văn minh”.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn tỉnh Hà Nam đã đạt được trong thời gian qua.
Tuy nhiên, Hà Nam vẫn còn là tỉnh nghèo, tốc độ phát triển chưa tương xứng tiềm năng, quy mô sẵn có. Trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam cần khai thác có hiệu quả cao tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010./.