Hà Nội chủ động dự trữ, không để khan hiếm hàng trong dịp Tết
Tính trước khả năng hàng hóa phục vụ Tết sẽ biến động, Sở Công thương Hà Nội đôn đốc các doanh nghiệp tăng cường khai thác nguồn hàng, dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường.
Các nhà kinh doanh thương mại Hà Nội đang dốc sức chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô trong dịp Tết nguyên đán.
Bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội nhận định: "Đợt mưa kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp, cùng với việc lưu thông chuyên chở hàng hóa khó khăn, khan hiếm hàng khiến giá lương thực, thực phẩm tăng. Dự báo tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa tháng 12 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu sẽ tiếp tục tăng ở mức nhẹ, bình quân khoảng 1,6 - 1,7% mỗi tháng".
Riêng nhóm hàng lương thực khả năng sẽ không tăng do các doanh nghiệp đã chủ động mua tích trữ hàng hóa từ vài tháng trước để phục vụ Tết nguyên đán. May mắn là đợt lũ vừa qua không ảnh hưởng đến sản xuất lúa vì nông dân đã kịp thu hoạch từ trước. Còn nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả tươi sẽ tăng nhẹ. Nguồn thịt lợn, thịt bò được các nhà cung ứng thu mua từ các tỉnh về cung cấp cho Hà Nội, khả năng sẽ đầy đủ. Nhưng đối với thịt gà ra, rau củ quả tươi của Việt Nam khả năng khan hiếm và giá sẽ cao do ảnh hưởng của đợt mưa lụt mà nông dân chưa thể phục hồi sản xuất chăn nuôi. Điều này sẽ khiến rau củ quả Trung Quốc và thịt gà nhập khẩu sẽ tràn về Hà Nội trong dịp Tết.
Là doanh nghiệp thương mại lớn nhất của Thủ đô, Tổng công ty thương mại Hà Nội đã dự trữ 383 tấn gạo (tăng 88 tấn so với kế hoạch trước ngập lụt), 398 tấn thịt gia súc, gia cầm (tăng 32 tấn so với trước), 7.756 tấn thực phẩm chế biến, 5.000 tấn rau, 360 tấn bánh kẹo, 91 tấn thủy hải sản đông lạnh, 0,5 triệu lít bia nước ngọt các loại, 650 tấn dầu ăn, 73 tấn mỳ chính, 64 tấn đường, 23.421 tút thuốc lá với tổng giá trị khoảng 600 tỷ đồng. Hiện nay, hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị của Tổng công ty bắt đầu bán hàng thêm giờ từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày. Trong những ngày Tết một số cửa hàng của Tổng công ty vẫn duy trì bán hàng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của nhân dân.
Công ty CP Phúc Thịnh, Công ty đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty Thực phẩm Vinh Anh, Công ty Thực phẩm Xanh, Công ty TNHH Minh Hiền dự trữ để đưa ra thị trường 600 tấn lợn sạch, 620 tấn thịt gia cầm an toàn, 3 triệu trứng gà sạch. Các trung tâm thương mại, siêu thị Metro, Big C, Intimex, Fivimart dự trữ đầy đủ các loại hàng thiết yếu phục vụ Tết với số tiền khoảng 1000 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hậu, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhất Nam (sở hữu chuỗi siêu thị Fivimart) cho biết: Tết Kỷ Sửu 2009, công ty dự trữ hàng hóa đối với một số mặt hàng thiết yếu tăng 40% so với Tết năm trước. Nhìn chung, hệ thống siêu thị Fivimart sẽ đảm bảo việc cung ứng hàng hóa phục vụ Tết do công ty đã ký hợp đồng từ nhiều tháng trước và cam kết không thay đổi giá. Tuy nhiên, "đợt ngập lụt vừa rồi đã làm thiệt hại nhiều vùng rau, các nhà cung cấp rau thường xuyên cho chúng tôi đang bó tay. Ngay cả các loại rau quả bao tử dầm muối phục vụ Tết cũng bị thiếu hụt. Mặc dù chúng tôi đã khai thác nguồn từ Sa Pa nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường" - bà Hậu tâm sự.
Sau khi được vay từ Quỹ dự trữ tài chính thành phố Hà Nội 160 tỷ đồng dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ cứu trợ đột xuất và Tết Kỷ Sửu, các doanh nghiệp đã dự trữ hàng hóa đầy đủ theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Trong dịp Tết, các doanh nghiệp sẽ tổ chức bán ra thị trường, đảm bảo giá bình ổn thấp hơn giá thị trường 1%./.