Hà Nội đánh giá cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Tại Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VI - năm 2023, VOV tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều bài viết xuất sắc, bám sát các vấn đề nóng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,..

Chiều 6/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VI - năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2024).

Các tác phẩm đa chiều, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội được tổ chức, đã khẳng định sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Thành phố trong việc phát huy vai trò của báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Các tác phẩm dự thi năm 2023 đều có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, khai thác vấn đề sâu, đa chiều, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của TP. Hà Nội.

Với 156 tác phẩm của 30 đơn vị, cơ quan báo chí, trong đó có 52 tác phẩm báo in, 78 tác phẩm báo điện tử, 5 tác phẩm phát thanh và 21 tác phẩm truyền hình. Với tinh thần công tâm, khách quan và trách nhiệm cao, Hội đồng chấm Giải cho thấy đã xét chọn được 02 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao Giải, trong đó có 03 Giải A, 05 Giải B, 08 Giải C, 02 Giải C - chuyên đề và 15 Giải Khuyến khích. Điều đó đã cho thấy Giải đã có sức hút và sức hấp dẫn riêng với các cơ quan báo chí nói chung và các phóng viên nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thông qua báo chí, những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố Hà Nội được lan tỏa rộng rãi, giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ, thiết thực cụ thể hóa, đưa các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Điều đó đã khẳng định uy tín, sức thuyết phục và sự lan tỏa của Giải trong những năm qua. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực đồng hành cùng với Thủ đô, tăng cường tuyên truyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó góp phần quan trọng giúp thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng

Tại Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VI - năm 2023, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều bài viết xuất sắc bám sát các vấn đề nóng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,… Trong đó VOV có 3 tác phẩm đoạt giải, 1 tác phẩm đạt giải B, 1 tác phẩm đạt giải C - giải chuyên đề (về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng) và một giải C.

Ở thể loại phát thanh, tác phẩm "Đường lớn: Thành quả của Ý Đảng, Lòng dân" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Lại Thị Hoa (Ban Thời sự (VOV1) – Đài Tiếng  nói VN) là một trong những tác phẩm xuất sắc chỉ rõ vai trò của cấp ủy, mà đi đầu là những cán bộ đảng viên tại vùng dự án đường Vành đai 4 đi qua.

Để thực hiện được tác phẩm này, nhóm phóng viên đã trở về huyện Sóc Sơn, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Mê Linh để thấy được sự đồng thuận trong nhân dân, nhường phần đất đang canh tác của mình cho dự án đi qua, thậm chí rất nhiều gia đình chấp nhận di dời phần mộ của người thân để dành đất cho dự án đường Vành đai 4. Điều đó cho thấy rằng "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - khó vạn lần dân liệu cũng xong". Bên cạnh đó, việc triển khai Dự án đường Vành đai 4 chính là "thước đo" năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đại diện nhóm tác giả đạt giải A với tác phẩm: "15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô: Cuộc kiến tạo mang tầm vóc lịch sử", Thượng tá Nguyễn Văn Duyên, Báo Quân đội Nhân dân chia sẻ: "Việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô không chỉ cho 5 năm - 10 năm mà là hàng trăm năm, chúng tôi muốn khẳng định sự đúng đắn sự cần thiết ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết này đối với sự phát triển của Thủ đô. Một đề tài cũng như là một vấn đề thời sự nên được sư quan tâm của đông đảo bạn đọc, qua theo dõi lượng truy cập rất cao và phản hồi bày tỏ sự đồng tình đối với những vấn đề nội dung nhóm tác giả đã nêu trong tác phẩm."

Để thực hiện được tác phẩm, Thượng tá Nguyễn Văn Duyên cho biết, nhóm tác giả xuống các cơ quan đơn vị từ thành phố từ Thái Nguyên xuống đến các địa phương của địa bàn thành phố Hà Nội để tìm hiểu về đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết này như thế nào, trong quá trình đó nhóm cũng thông qua các ý kiến tham vấn của lãnh đạo nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học để đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết cũng như nêu lên được những bất cập, tồn tại hạn chế và đề xuất những giải pháp, kiến nghị để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới được tốt hơn.

Cũng gây ấn tượng với Hội đồng chung khảo với đề tài "Chỉ thị 24 - Thước đo để cán bộ không thể né tránh công việc", nhà báo Hoàng Thị Kim Chi, đại diện nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội - đạt giải C cho bày tỏ: "Đồng thuận với Chỉ thị 24 của Thành ủy Hà Nội đã ban hành, hầu hết các đảng viên và nhân dân đều rất ủng hộ. Họ thấy rằng chỉ thị này ban hành rất kịp thời để cho mỗi cán bộ công tác của thành phố Hà Nội đều có thước đo để làm tự soi tự sửa những hành vi của mình có thể chưa đẹp, chưa phù hợp… Từ đó có cách khắc phục để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Để thực hiện được tác phẩm này, nhóm đã nghiên cứu kỹ càng về Chỉ thị 24 của Thành ủy Hà Nội. Từ đó phát hiện câu chuyện thực tiễn và xác định được nhân vật, nhóm đã triển khai tác phẩm. Qua tác phẩm "Chỉ thị 24 - Thước đo để cán bộ không thể né tránh công việc", nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mong muốn gửi tới những khán giả theo dõi truyền hình được hiểu rõ hơn về những Nghị quyết, Chỉ thị mới nhất của Thành ủy Hà Nội ban hành.

Từ những tác phẩm trên, có thể thấy tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của những người làm báo, các cơ quan báo chí trước các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Đồng thời, phát huy được vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023
Toàn cảnh Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023

VOV.VN - Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2023, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã vinh dự nhận giải A với loạt bài "Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, sợ sai: Ai không làm hãy đứng sang một bên".

Toàn cảnh Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023

Toàn cảnh Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023

VOV.VN - Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2023, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã vinh dự nhận giải A với loạt bài "Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, sợ sai: Ai không làm hãy đứng sang một bên".

93 tác giả được trao Giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2023
93 tác giả được trao Giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2023

VOV.VN - Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao 5 giải A, 26 giải B, 30 giải C, 27 giải Khuyến khích và 5 giải Chương trình biểu diễn nghệ thuật xuất sắc năm 2023 ở nhiều thể loại ca khúc, giao hưởng, thính phòng, hợp xướng, lý luận, phê bình âm nhạc.

93 tác giả được trao Giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2023

93 tác giả được trao Giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2023

VOV.VN - Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao 5 giải A, 26 giải B, 30 giải C, 27 giải Khuyến khích và 5 giải Chương trình biểu diễn nghệ thuật xuất sắc năm 2023 ở nhiều thể loại ca khúc, giao hưởng, thính phòng, hợp xướng, lý luận, phê bình âm nhạc.

Khai mạc hội báo xuân và trao giải báo chí Búa Liềm vàng 2023
Khai mạc hội báo xuân và trao giải báo chí Búa Liềm vàng 2023

VOV.VN - Sáng nay (30/1) tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 và trao giải búa liềm vàng Nghệ An năm 2023.

Khai mạc hội báo xuân và trao giải báo chí Búa Liềm vàng 2023

Khai mạc hội báo xuân và trao giải báo chí Búa Liềm vàng 2023

VOV.VN - Sáng nay (30/1) tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 và trao giải búa liềm vàng Nghệ An năm 2023.