Hà Nội đi đầu cả nước xây dựng nông thôn mới

Dự kiến, đến 2015 toàn thành phố sẽ có 140 xã -160 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Giai đoạn 2016-2020 triển khai chương trình đề án tại 100 xã.

Chiều 19/7, tại Hà Nội, đại diện Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, ông Đào Duy Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đoạn 2010 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Hiện, cả nước có 11 địa phương đang tiến hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều chương trình, dự án lớn khác liên quan đến phát triển nông thôn, trong đó Hà Nội là địa phương đi đầu triển khai xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 6/2010, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố đã tiến hành khảo sát xong 401 xã, theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (theo Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới). Tổng kinh phí thực hiện từ nay đến 2020 và tầm nhìn 2030 là 32.000 tỷ đổng, trong đó vốn ngân sách cấp là 17.000 tỷ đồng. Dự kiến, đến 2015 toàn thành phố sẽ có 140 xã -160 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Giai đoạn 2016-2020 triển khai chương trình đề án tại 100 xã. Phần còn lại giai đoạn 2020-2030 sẽ cơ bản hoàn thành các xã xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Tâm, trong giai đoạn 1 của chương trình (từ tháng 2-6/2010) thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tại 18 xã điểm thuộc 18 huyện, thị xã. Thành phố đã phê duyệt 3 đề án xây dựng mô hình điểm xây dựng nông thôn mới tại 3 xã Mai Đình (Sóc Sơn) gần 250 tỷ đồng, Đại Áng (Thanh Trì) hơn 200 tỷ đồng và Song Phượng (Đan Phượng) 300 tỷ đồng. Đáng chú ý ngân sách được HĐND thành phố thông qua 44 tỷ đồng/xã. 15 xã còn lại làm điểm trong giai đoạn 2010-2012, trong số này có 3 xã làm xong đề án chuẩn bị trình thành phố phê duyệt.

Cũng theo ông Tâm, việc triển khai chương trình đề án đang gặp nhiều khó khăn, đó là nguồn vốn thực hiện từ nhân dân là chính nhưng ở nhiều cơ sở cán bộ năng lực hạn chế và người dân còn chưa thông nhận thức, thiếu sự đồng thuận. Đặc biệt, cơ chế, giải pháp chung để có nguồn đầu tư riêng nhằm tạo ra nguồn lực chưa có. Bên cạnh đó, tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội cao hơn các nơi khác như kinh phí đền bù lại không có, vì vậy việc vận động dân hiến đất là rất khó. 

Ngoài ra, còn có một số tiêu chí xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không phù hợp với tiêu chí của Hà Nội như mỗi xã có 1 chợ, 1 nhà văn hoá; hoặc  theo tiêu chí của Chính phủ thu nhập của người dân Hà Nội phải gấp 1,5 lần so với thu nhập bình quân của tỉnh. Áp theo tiêu chí này thu nhập bình quân của Hà Nội là 32 triệu đồng/năm. Trong khi thực tế thu nhập của người nông dân cuối năm 2009 là 11,2 triệu đồng. Đây là một con số rất xa thực tế và không thể thực hiện được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.