Hà Nội đưa giải pháp về tình trạng khai thác cát trái phép, thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tồn tại 13 điểm khai thác cát trái phép, gây lãng phí nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường...

Hôm nay (8/12), kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề về công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi, lòng sông và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố. 

Các câu hỏi chất vấn tập trung chủ yếu về nội dung những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi, lòng sông. Các đại biểu nêu rõ hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tồn tại 13 điểm khai thác cát trái phép, gây lãng phí nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, gây sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều, an ninh trật tự và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Các ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Thành phố Hà Nội có 7 tuyến sông chính giáp ranh với 8 địa phương, thường có các đối tượng hoạt động khai thác cát lén lút ở các khu vực giáp ranh các địa bàn huyện. Hàng năm, Công an thành phố đều phát hiện và xử lý nhiều đối tượng, phương tiện. Công an thành phố cũng xác định trên các tuyên sông có 207 bãi tập kết khoáng sản đang hoạt động, trong đó 150 bãi chưa có thủ tục hoạt động trên các địa bàn quận, huyện.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác nhận còn bất cập trong cắm mốc định vị ranh giới trên sông giữa các địa bàn dẫn tới khó khăn trong truy bắt, xử lý đối tượng. Thừa nhận 13 điểm khai thác cát trái phép đang tồn tại là các điểm phức tạp, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết giải pháp: “Chúng tôi đã kiến nghị với Sở Giao thông vận tải phối hợp để kiểm tra toàn bộ những phương tiện là các tàu vi phạm đăng kiểm, để đưa về xử lý. Không có phương tiện thì không thể khai thác được. Thứ 2 là kiến nghị đối với các sở ban ngành và UBND các quận, huyện thị xã phải có nghiên cứu, xem xét, giải quyết dứt điểm bến bãi không phép. Bên cạnh đấy phải quy hoạch tổng thể trên các tuyến sông để quản lý.”

Chất vấn về thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội ban hành, các đại biểu đánh giá 2 bộ quy tắc đã tạo sự chuyển biến rõ rệt và được thể hiện rõ bằng chỉ số cải cách hành chính của thành phố những năm vừa qua. Tuy nhiên, quy tắc ứng xử nơi công cộng vẫn chưa phát huy được tác dụng khi vẫn còn tình trạng cư xử thiếu văn hóa nơi công cộng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đưa vật nuôi vào không gian phố đi bộ, đưa chó ra đường mà không rọ mõm...

Nêu giải pháp cho tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết: Cần tăng cường công tác tuyên truyền đa dạng, sinh động. Tham gia giải trình thêm về các nội dung kiến nghị của đại biểu hội đồng nhân dân thành phố, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết thời gian tới sẽ bổ sung các giải pháp, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát sỏi trái phép.

Về thực hiện bộ quy tắc ứng xử, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: “UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, siết chặt kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai. Tăng cường công tác tuyên truyền đi đôi với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên đột xuất mà còn đi với chế tài trong việc thực hiện, để hai bộ quy tắc ứng xử thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nếp sống trong sinh hoạt, công tác hàng ngày của nhân dân địa bàn thủ đô chúng ta.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

VOV.VN - Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

VOV.VN - Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng.

Chân dung tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh
Chân dung tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

VOV.VN - 100% đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chân dung tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chân dung tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

VOV.VN - 100% đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Nguyện đem hết sức mình phục vụ nhân dân
Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Nguyện đem hết sức mình phục vụ nhân dân

VOV.VN - Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Trên cương vị nhiệm vụ mới, tôi rất mong muốn và hi vọng rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của các  lãnh đạo Thành phố về những kinh nghiệm quý báu của mình trong xây dựng và phát triển Thủ đô"

Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Nguyện đem hết sức mình phục vụ nhân dân

Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Nguyện đem hết sức mình phục vụ nhân dân

VOV.VN - Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Trên cương vị nhiệm vụ mới, tôi rất mong muốn và hi vọng rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của các  lãnh đạo Thành phố về những kinh nghiệm quý báu của mình trong xây dựng và phát triển Thủ đô"