Hà Nội không để xảy ra tình trạng né tránh công việc lớn
Năm 2010, Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Hà Nội phấn đấu không để xảy ra tình trạng cán bộ né tránh công việc lớn, nhiệm vụ khó trong năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 14 diễn ra ngày 11 và sáng 12/1.
Trong sáng 12/1, Hội nghị tập trung thảo luận về Dự thảo báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 và báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội năm 2009.
Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị nhất trí cao với phần đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng năm qua của Đảng bộ Hà Nội. Tập trung phân tích rõ những mặt còn tồn tại như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhất là ở khu vực nông thôn. Khi có vụ việc phức tạp vai trò của các tổ chức Đảng mờ nhạt, vai trò gương mẫu, tính chiến đấu cán bộ nhiều địa phương chưa được phát huy. Việc xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai còn hạn chế và khó khăn. Một số cán bộ Đảng viên ở một số Sở, ban, ngành chưa gương mẫu thực hiện cải cách hành chính. Trong đánh giá tổ chức Đảng và Đảng viên có nơi không chính xác.
Nhiều đại biểu cho rằng, trong phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2010, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tất cả các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nhất là khu vực nông thôn, và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, luân chuyển, điều động cán bộ.
Về báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội năm 2009, các đại biểu nhất trí cao và chỉ ra hạn chế, đó là trong chỉ đạo 9 chương trình công tác của Thành ủy có 7 chương trình thực hiện chậm.
Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 18 ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Hội nghị nhất là về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 15 đảng bộ thành phố. Đồng thời nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường quản lý đô thị xây dựng quy hoạch và quản lý theo quy hoạch, xây dựng nếp sống người Hà Nội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp tục đổi mới chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, năng lực điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp. Trước mắt các cấp, các ngành đoàn thể của thành phố triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2010; chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Cần lựa chon những người có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy các cấp./.