Hà Nội sơ kết 3 năm học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hầu hết các vấn đề tồn đọng, gây bức xúc đã được các quận huyện, cơ quan đơn vị tích cực giải quyết hiệu quả.

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kết quả nổi bật của Hà Nội sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là đã gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khắc phục khuyết điểm, yếu kém của cấp ủy.

Hầu hết các vấn đề tồn đọng, gây bức xúc đã được các quận huyện, cơ quan đơn vị tích cực giải quyết hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị 03, Hà Nội đã hình thành nhiều phong trào làm theo tấm gương của Bác như: Xây dựng nếp sống văn minh đô thị; mô hình “nuôi lợn nhựa” hưởng ứng ngày vì người nghèo; hay phong trào xây dựng nông thôn mới, với kết quả nổi bật là đến nay Hà Nội có 38 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hà Nội vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cấp ủy chưa coi việc học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên; chưa thật sự quan tâm coi trọng việc giải quyết những yếu kém, khuyết điểm kéo dài liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ông Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Hà Nội cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào, Hà Nội tiếp tục đôn đốc, đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên. Các cấp ủy Đảng, đơn vị lựa chọn những vấn đề trọng tâm, các vấn đề dân sinh bức xúc tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm. Đây là giải pháp tốt để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên