Hà Nội sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 20 của BCH Trung ương
Sau 3 năm, Thành phố Hà Nội đã có hơn 400.000 công nhân lao động được học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và Chương trình hành động số 32 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, Thành phố Hà Nội đã có hơn 400.000 công nhân lao động được học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp thường xuyên được kiện toàn. Đặc biệt, các doanh nghiệp khu vực ngoài nước đã thành lập được hơn 600 tổ chức cơ sở Đảng với gần 19.000 đảng viên.
Thành phố đã đào tạo nghề cho hơn 450.000 người, thu nhập bình quân của công nhân lao động trên địa bàn tăng từ 1 triệu lên 2,5 triệu đồng; hơn 8.000 chỗ ở đã được xây dựng cho công nhân thuê.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 20 của Thành phố Hà Nội có những tồn tại như: Công tác đào tạo trong các trường và trung tâm dạy nghề còn hạn chế; việc đăng ký thang, bảng lương, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể và công nhân lao động được tham gia bảo hiểm còn thấp dẫn đến xảy ra các cuộc đình công trái pháp luật của công nhân.
Ông Lê Thanh Đà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ tập chung vận động và tổ chức thật tốt các phong trào thi đua để khai thác khả năng sáng tạo của công nhân, viên chức; tổ chức tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động.
Ông Lê Thanh Đà cũng cho biết sẽ phối hợp với ban quan lý khu công nghiệp, khu chế xuất tổ chức các hoạt động để chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân; đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.