Hà Nội tặng Phnom Penh trường tiểu học trị giá 2 triệu USD

(VOV) - Nhân dân Campuchia không bao giờ quên Việt Nam đã giúp nhân dân và đất nước Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hà Nội sẽ tặng thủ đô Phnom Pênh một trường học trị giá khoảng 2 triệu USD, như một biểu tượng mới cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai thủ đô hai nước anh em Việt Nam và Campuchia. Món quà ý nghĩa này được thông báo hôm nay (13/12), nhân chuyến thăm và làm việc tại Phnom Penh của đoàn cán bộ cấp cao thành phố Hà Nội, do ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu.

Tại buổi hội đàm, ông Phạm Quang Nghị và ông Kep Chuktema, Đô trưởng thủ đô Phnom Penh cùng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai thủ đô, và bày tỏ mong muốn thắt chặt, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm trên các mặt, đặc biệt là trong việc xây dựng, phát triển và quản lý đô thị văn minh hiện đại, giữa hai thành phố lớn cùng có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và nhiều vấn đề tương đồng.

Ông Kep Chuktema, đô trưởng Phnom Penh cho biết, từ một thành phố hầu như không có dân sau ngày giải phóng khỏi chế độ Pol Pot đầu năm 1979, đến nay, dân số Phnom Penh đã là hơn 2 triệu, với 300.000 ô tô, gần 1 triệu xe máy, diện tích được mở rộng lên khoảng 765km2. Ông Chuktema nhấn mạnh, toàn thể nhân dân Campuchia và nhân dân Phnom Penh không bao giờ quên Việt Nam đã tham gia giúp nhân dân và đất nước Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đặc biệt là thời kỳ Campuchia nằm dưới chế độ diệt chủng.

Ông Kep Chuktema nói: “Thủ đô Phnom Penh phát triển như hôm nay chúng tôi cũng không thể quên được những ngày đầu sau giải phóng 7/1. Nhân dân, bộ đội và chuyên gia Việt Nam đã đến Phnom Penh để giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn nhất… Vì vậy, thủ đô Phnom Penh phát triển mạnh mẽ như ngày nay, chúng tôi không quên những gì thanh niên Việt Nam, nhân dân Việt Nam hy sinh cho chúng tôi".

Từ năm 2004, Hà Nội đã giúp Phnom Penh xây dựng một tuyến phố mới ngày nay vẫn mang tên là đường Hà Nội. Sau 8 năm, con đường ban đầu đã tiếp tục được mở rộng và kéo dài thêm. Hai bên đường trước đây là đồng ruộng thưa vắng nay đã trở thành phố xá nhộn nhịp và đông đúc. Trong vòng 1-2 năm tới, Hà Nội mong muốn xây dựng tặng thành phố Phnom Penh một trường tiểu học hữu nghị khang trang và hiện đại, với vốn đầu tư khoảng gần 2 triệu USD. Đại diện lãnh đạo thủ đô Phnom Penh đánh giá, đây là món quà rất có ý nghĩa và thiết thực cho quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô, trong bối cảnh Phnom Penh đang cần thêm rất nhiều trường học và cơ sở giáo dục mới, nhằm đáp ứng nhu cầu của dân số thành phố đang tăng nhanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào
Trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavat đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải 3 cho các tác giả.

Trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào

Trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavat đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải 3 cho các tác giả.

Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản thăm làm việc tại Mexico
Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản thăm làm việc tại Mexico

Chuyến thăm, làm việc tại Mexico nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất bản và tuyên truyền nói chung và tạp chí nói riêng.

Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản thăm làm việc tại Mexico

Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản thăm làm việc tại Mexico

Chuyến thăm, làm việc tại Mexico nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất bản và tuyên truyền nói chung và tạp chí nói riêng.

Mít tinh kỷ niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam
Mít tinh kỷ niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam

Ông Lê Hồng Anh khẳng định, buổi mít tinh là dịp trọng thể kỷ niệm truyền thống liên minh chiến đấu, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Mít tinh kỷ niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam

Mít tinh kỷ niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam

Ông Lê Hồng Anh khẳng định, buổi mít tinh là dịp trọng thể kỷ niệm truyền thống liên minh chiến đấu, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.