Hà Nội trao đổi kinh nghiệm học và làm theo gương Bác với các địa phương

Cởi mở, chân tình và thân mật là không khí của buổi giao lưu chiều 24/1 giữa Đảng bộ Thành phố Hà Nội với các điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng ban chỉ đạo TW Cuộc vận động đã dẫn đầu đoàn đại biểu của các địa phương gồm Sơn La, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Bạc Liêu, Gia Lai giao lưu với Đảng bộ Thành phố Hà Nội. 8 điển hình tiêu biểu đã chia sẻ về quá trình học tập và làm theo tấm gương Bác của bản thân.

Theo ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cuộc gặp gỡ tuy đơn giản, mộc mạc nhưng có ý nghĩa rất sâu sắc, bởi đây là nơi hội tụ của những tấm gương tiêu biểu của 3 miền, từ Tây Bắc đến miền Trung và Nam Bộ. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, một công việc nhưng họ đều nhận thức được ý nghĩa của Cuộc vận động và tích cực học tập, làm theo gương Bác.

Những câu chuyện tại cuộc giao lưu cho thấy, tất cả các điển hình khi bắt đầu công việc đều gặp không ít trở ngại. Những lúc khó khăn, họ đã nghĩ đến những lời Bác dạy để vượt qua.

Tiêu biểu như anh nông dân Nguyễn Văn Tuấn, từ một hộ nghèo phải chạy ăn từng bữa đã trở thành “Vua cá lóc” tại xã Phước Chỉ, huyện Vàm Cỏ Đông, tỉnh Tây Ninh. Hay nữ doanh nhân ở tuổi “thất thập cổ lai hy” Trần Thị Nguyệt đã chèo lái một doanh nghiệp từ một cơ sở sản xuất nhỏ thành một công ty tạo việc làm cho 60 lao động, doanh thu trung bình 3 năm trở lại đây trên 50 tỉ đồng.

Và còn những người đáng lẽ đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng vẫn nặng lòng với công tác khuyến học, luôn ghi nhớ lời dạy “vì lợi ích trăm năm trồng người” của Bác. Đó là ông Bùi Ngọc Đủ (70 tuổi), Bí thư Chi bộ thôn 1, thị trấn Kondơng, huyện Mangyang, tỉnh Gia Lai, mỗi năm vận động quyên góp hơn 200 triệu đồng để khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

Hay như bà Trương Thị Nhân (84 tuổi) đã làm công tác khuyến học 8 năm tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Bà không chỉ vận động hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho 175 em học sinh nhà nghèo học giỏi mà còn tuyên truyền cho các gia đình trong phường hiểu được ý nghĩa quan trọng của công tác khuyến học.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Thủ đô sẽ học tập những những tấm gương thực tế, sinh động của các địa phương. Nhận thức rằng Cuộc vận động không chỉ có ý nghĩa trong một thời gian nhất định mà còn lan tỏa về lâu dài, Hà Nội đã gắn chặt các hoạt động, mục tiêu của Cuộc vận động với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị -  xã hội của Thành phố cũng như mỗi địa phương, cơ sở.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Lại Hồng Khánh cho biết: “Hà Nội đã gắn Cuộc vận động với các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.