Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Nga
Hà Tĩnh có thế mạnh về nông sản, thuỷ sản, kể cả đặc sản nhung hươu và mong doanh nghiệp Nga có thể hợp tác chế biến, nâng cao tiêu thụ sản phẩm này
Trong các ngày từ 13-20/7, Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do Ông Đinh Xuân Việt, Bí thư thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại LB Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã làm việc tại tỉnh Sverdlov, gặp Đại sứ Việt Nam tại LB Nga và thăm Saint Peteburg.
Trong các buổi làm việc với đại điện lãnh đạo các ban, ngành địa phương tại thành phố Ekaterinburg, thủ phủ tỉnh Sverdlov, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh cũng như đại diện phía Nga cùng giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi bên, những tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đồng thời khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa hai nước đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược. Các chính sách khuyến khích tăng cường hợp tác trực tiếp giữa các địa phương của Nga và Việt Nam, cũng như sự cần cù, chịu khó của cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại tỉnh Sverdlov, sẽ tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước nói chung và giữa hai tỉnh nói riêng.
Cũng tại thành phố Ekaterinburg, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh còn tham dự Triển lãm quốc tế và diễn đàn công nghiệp và đổi mới kỹ thuật, công nghệ Innoprom-2011, được tổ chức tại đây nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác trực tiếp giữa tỉnh Hà Tĩnh với các đối tác Nga và các công ty của các nước tham gia diễn đàn.
Về triển vọng hợp tác sắp tới giữa 2 địa phương, ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Qua diễn đàn và các cuộc làm việc, hai bên tạo điện kiện để các doanh nghiệp phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm từ thép sau khi đã luyện. Hà Tĩnh đang triển khai dự án Prich-men, chế biến ti tan sâu, sau đó chế tạo ra những thiết bị có ti tan. Các doanh nghiệp có thể tìm kiếm trở thành đối tác của nhau, tranh thủ công nghệ để thực hiện dự án Pich-men. Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng có thể mạnh về nông sản, thuỷ sản, kể cả đặc sản nhung hươu, các doanh nghiệp có thể hợp tác chế biến nâng cao tiêu thụ sản phẩm này. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Sverdlov cũng có nguyện vọng thúc đầu tư xây dựng nhà máy mì ăn liền phục vụ nhu cầu khu vực, qua trao đổi với bạn cũng nhận được sự ủng hộ và cho rằng, cộng đồng người Việt ngay tại địa bàn có thể thực hiện được.
Tại Sverdlov còn có trường đại học có bề dầy hơn 90 năm, đào tạo các chuyên gia luyện kim, cơ khí, chế tạo máy... Chúng tôi cũng đặt vấn đề để tỉnh Sverdlov, giúp đỡ trong đào tạo nhân lực. Ngoài ra cũng có thể trao đổi thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị, phát triển du lịch. Bây giờ đã có đường bay thẳng Ekaterinburg về Việt Nam, đây cũng là cơ hội để thúc đẩy hoạt động này”.
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh cũng thăm Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg, gặp gỡ cộng đồng người Việt, trong đó có nhiều người quê Hà Tĩnh, đang làm ăn, sinh sống tại đây, để tìm hiểu tình hình đời sống, hoạt động kinh doanh của bà con. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh đã gặp và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn, thăm một số di tích lịch sử văn hoá tại thủ đô Moscow và thành phố Saint Peteburg./.