Hải Dương sẽ trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020

Đây là mục tiêu phấn đấu mà Đảng bộ tỉnh Hải Dương nêu ra trong Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/6/1940 - 10/6/2010), tổ chức tối 9/6.

Tới dự lễ mít tinh có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên và lãnh đạo nhiều Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Ngày 10/6/1940, Ban Tỉnh uỷ Lâm thời tỉnh Hải Dương được thành lập tại thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng về sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Ngay từ ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ Hải Dương từng bước phát triển lực lượng, tổ chức lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn gian khổ, cùng cả nước tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân và góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Hoà bình được lập lại ở miền Bắc năm 1954, Đảng bộ Hải Dương đã lãnh đạo nhân dân xây dựng cộng hòa xã hội, là hậu phương vững chắc, chống chiến tranh phá hoại của chủ nghĩa đế quốc, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, góp phần làm nên thắng lợi cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và ngày nay đang thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Hải Dương không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có trên 90.000 đảng viên, trên 4.000 chi bộ, thuộc gần 800 chi, đảng bộ cơ sở ở 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Sau hơn 25 năm đổi mới, Hải Dương đang chuyển mình từ một tỉnh nông nghiệp sang tỉnh công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 10 năm trở lại đây đạt trên 10%/năm; quy mô nền kinh tế tăng gấp hơn 2,5 lần, tổng thu ngân sách Nhà nước tăng gấp hơn 5 lần. Cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch theo hướng tích cực.

Đến nay, tỷ trọng nông, lâm, thuỷ sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ đạt 24,5% - 44,3% - 31,2%. Toàn tỉnh có 17 khu công nghiệp tập trung được Chính phủ phê duyệt; 204 dự án nước ngoài đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký trên 4 tỷ USD; 684 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký gần 24.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ Hải Dương tập trung trí tuệ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao và bền vững, đưa Hải Dương trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Hải Dương sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị trí là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.