Hải Phòng cần quan tâm phát triển hạ tầng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Trước hết Hải Phòng phải dành mọi nguồn lực đầu tư phát triển nhanh hạ tầng, đặc biệt là giao thông
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 12, sáng 31/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc với đông đảo cử tri quận Hải An, Hải Phòng.
Sau khi nghe tóm tắt kết quả của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII, cử tri quận Hải An đánh giá cao những đổi mới thiết thực và những kết quả cụ thể của Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong công tác xây dựng luật, giám sát, quyết định và triển khai các vấn đề lớn của đất nước.
Chia sẻ khó khăn với Chính phủ trong quản lý, điều hành nền kinh tế liên tục phải ứng phó với những tác động tiêu cực từ bên ngoài, cử tri đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội với nhiều biện pháp linh hoạt, cụ thể, quyết liệt, đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực.
Cử tri bày tỏ vui mừng trong bối cảnh càng khó khăn, giá cả tăng cao thì Chính phủ càng quân tâm thực hiện nhiều hơn các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có công và công nhân lao động….
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Khu công nghiệp VSIP-Hải Phòng |
Phát huy tinh thần dân chủ, cử tri quận Hải An bày tỏ chính kiến và kiến nghị nhiều nội dung thiết thực với Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới tập trung nâng cao năng lực thực tiễn của đại biểu Quốc hội, tăng số lượng đại biểu chuyên trách và tiếp tục đổi mới hình thức giám sát thiết thực hơn; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri liên quan đến tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, đảm bảo điện cho sản xuất, kiểm soát giá cả, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân; tập trung xây dựng các tuyến đường ven biển, đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng như tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các dự án phát triển cảng biển, mạng lưới giao thông trên địa bàn thành phố…
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực đối với đất nước của cử tri.
Thủ tướng trân trọng tiếp thu những tâm tư nguyện vọng chính đáng và kiến nghị thiết thực của cử tri không chỉ đối với Hải Phòng mà còn đối với cả nước liên quan đến thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân trong bối cảnh giá cả tăng cao, tệ nạn xã hội, phát triện hạ tầng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính, tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường thiết thực và hiệu quả hơn…
Sau khi khái quát những nét nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ qua và những thách thức nổi lên như hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế, tham nhũng, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, lạm phát tăng cao…Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp Chính phủ đã đề ra để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì mức tăng trưởng hợp lý; tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, thực hành tiết kiệm điện và tiêu dùng; tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, đảm bảo quốc phòng an ninh…
Để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng cho rằng: Trước hết phải dành mọi nguồn lực đầu tư phát triển nhanh hạ tầng, đặc biệt là giao thông (đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, sân bay quốc tế, cảng Lạch Huyện và nâng cấp tuyến đường sắt); phát triển các khu công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp chế tạo gắn với đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn sớm đưa vào hoạt động. Cùng với phát triển đô thị, các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, du lịch… hủ tướng lưu ý TP Hải Phòng hết sức chăm lo phát triển khu vực nông thôn, phát triển thủy sản, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống của người nông dân.
Thủ tướng khẳng định: Tiềm năng phát triển của Hải Phòng rất lớn. Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sẽ làm hết sức để hỗ trợ Hải Phòng nhưng quan trọng là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phải đoàn kết chung sức, đồng lòng, tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến kiểm tra tiến độ triển khai Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore./.
