Nhà nhập khẩu Việt Nam sắp giao thương trực tiếp với doanh nghiệp Ulsan, Hàn Quốc

VOV.VN - Hơn 40 cuộc làm việc đã được Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc sắp xếp theo nhu cầu của DN hai nước trong ngày giao thương.

Vào ngày 25/5 tới đây, tại Hà Nội, Đoàn DN đến từ thành phố Ulsan, Hàn Quốc sẽ có buổi giao thương trực tiếp (1:1) với các nhà nhập khẩu Việt Nam. Đoàn gồm 7 DN tiêu biểu trong các lĩnh vực mỹ phẩm; hóa chất; thiết bị - vật tư công nghiệp và phân bón - là các ngành sản xuất thế mạnh của thành phố Ulsan và sản phẩm đang được xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới.

Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA Hà Nội) cho biết, với mục tiêu tăng cường cơ hội hợp tác giao thương cũng như tạo các cơ hội kinh doanh mới cho các DN Việt Nam - Hàn Quốc, KOTRA Hà Nội đã không ngừng tổ chức các sự kiện giao thương với các nhà xuất khẩu Hàn Quốc trong suốt 5 tháng đầu năm nay. Theo đó, hơn 40 cuộc làm việc đã được KOTRA Hanoi sắp xếp theo nhu cầu của DN hai nước trong ngày giao thương tới đây.

Ulsan là 1 thành phố nằm ở phía Đông Nam Hàn Quốc và là thành phố lớn thứ 7 của Hàn Quốc với dân số hơn 1,1 triệu người. Tại đây có Khu công nghiệp Ulsan - 1 trong những khu vực sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Hàn Quốc phát triển mạnh về các lĩnh vực đóng tàu, lọc dầu, sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp nặng.

Với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thường mưa nhiều và có độ ẩm cao vào mùa hè, Ulsan thuận lợi trong việc sản xuất nông sản như hoa quả, cà phê và sản phẩm nông nghiệp như bánh kẹo, nước ngọt... Ngoài ra, sản phẩm từ các lĩnh vực mỹ phẩm của DN thành phố Ulsan cũng được đón nhận ở các nước đang và phát triển trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Bắc Ninh “hút” cả chục tỷ USD từ các nhà đầu tư Hàn Quốc?
Vì sao Bắc Ninh “hút” cả chục tỷ USD từ các nhà đầu tư Hàn Quốc?

VOV.VN - Sau hơn 30 năm thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc (từ năm 1992 đến nay), hợp tác kinh tế song phương giữa 2 quốc gia đạt nhiều thành tựu, trong đó các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp 10.461 tỷ đồng nguồn thu ngân sách toàn tỉnh Bắc Ninh.

Vì sao Bắc Ninh “hút” cả chục tỷ USD từ các nhà đầu tư Hàn Quốc?

Vì sao Bắc Ninh “hút” cả chục tỷ USD từ các nhà đầu tư Hàn Quốc?

VOV.VN - Sau hơn 30 năm thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc (từ năm 1992 đến nay), hợp tác kinh tế song phương giữa 2 quốc gia đạt nhiều thành tựu, trong đó các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp 10.461 tỷ đồng nguồn thu ngân sách toàn tỉnh Bắc Ninh.

Môi trường pháp lý thuận lợi hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Việt Nam
Môi trường pháp lý thuận lợi hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Việt Nam

VOV.VN - Sáng 8/5, tại Hà Nội diễn ra hội thảo với chủ đề thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc - Tìm kiếm cơ hội trong nghịch cảnh. 

Môi trường pháp lý thuận lợi hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Việt Nam

Môi trường pháp lý thuận lợi hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Việt Nam

VOV.VN - Sáng 8/5, tại Hà Nội diễn ra hội thảo với chủ đề thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc - Tìm kiếm cơ hội trong nghịch cảnh. 

Gần 900 nhà nhập khẩu Việt Nam hợp tác giao thương với đối tác Hàn Quốc
Gần 900 nhà nhập khẩu Việt Nam hợp tác giao thương với đối tác Hàn Quốc

VOV.VN - Dự kiến trong cả năm 2022, Văn phòng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc sẽ thực hiện 75 - 80 sự kiện giao thương, tạo cơ hội hợp tác cho 1.300 DN Hàn Quốc và hơn 1.200 DN Việt Nam.

Gần 900 nhà nhập khẩu Việt Nam hợp tác giao thương với đối tác Hàn Quốc

Gần 900 nhà nhập khẩu Việt Nam hợp tác giao thương với đối tác Hàn Quốc

VOV.VN - Dự kiến trong cả năm 2022, Văn phòng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc sẽ thực hiện 75 - 80 sự kiện giao thương, tạo cơ hội hợp tác cho 1.300 DN Hàn Quốc và hơn 1.200 DN Việt Nam.