Hân hoan chào mừng ngày hội lớn
Lần đầu tiên nước ta tiến hành bầu cử 4 cấp cùng một thời điểm - nét mới này tạo không khí sôi động hơn trước ngày bầu cử
Chỉ còn gần 1 tháng nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 sẽ diễn ra trên cả nước. Đây là lần đầu tiên trong cùng một thời điểm, đồng thời tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngay sau Đại hội toàn quốc của Đảng, với yêu cầu bảo đảm sớm ổn định nhân sự trong hệ thống chính trị, tạo điều kiện tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.
Lần đầu tiên nước ta tiến hành bầu cử 4 cấp trong cùng một thời điểm. Chỉ riêng nét mới này đã tạo cho không khí của những ngày chuẩn bị bầu cử trở nên sôi động hơn. Một ngày hội lớn đang được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng đến trong tâm thế phấn khởi và tin tưởng.
Nói về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử được tổ chức ngay sau thời điểm Đại hội lần thứ XI của Đảng thành công, ông Phạm Minh Tuyên - Tổng Thư ký Hội đồng Bầu cử Trung ước nhấn mạnh: Đây là dịp để hoàn thiện toàn bộ hệ thống Nhà nước pháp quyền; phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong xây dựng chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, để mỗi cử tri phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm; lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài để đảm nhiệm các nhiệm vụ và quyết định vấn đề hệ trọng của đất nước và địa phương.
Theo ông Phạm Minh Tuyên, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo chu đáo từ việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và kéo dài nhiệm kỳ HĐND các cấp 2004 - 2009, đến việc sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan, nên công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn toàn dân ở cả 4 cấp diễn ra rất thuận lợi.
Do bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong cùng 1 ngày, nên theo ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khối lượng công việc cần triển khai ở các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương là rất lớn, số lượng cán bộ tham gia công tác bầu cử phải huy động nhiều. Kinh nghiệm tổ chức 2 cuộc bầu cử chung chưa có, đòi hỏi sự nỗ lực cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
![]() |
|
Không khí ngày bầu cử rộn ràng khắp nơi |
Ông Nguyễn Văn Pha cho biết: “Công việc chuẩn bị bầu cử phải nhân đôi, nhất là ở cấp tỉnh, trong khi đó đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử của Mặt trận Tổ quốc và chính quyền chủ yếu là mới, còn những người có kinh nghiệm thì phần nhiều đã nghỉ hưu. Bên cạnh đó, kinh phí cho cuộc bầu cử từ Trung ương đến địa phương, mặc dù Nhà nước đã cố gắng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với thực tế”.
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử lần này, ông Phạm Minh Tuyên cho rằng, những khó khăn, vướng mắc của các tỉnh, thành phố đều được chỉ đạo giải quyết kịp thời, với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm; chủ động, sáng tạo trong công tác chuẩn bị bầu cử ở mỗi địa phương, đơn vị.
Theo ông Tuyên, quan điểm của Hội đồng bầu cử Trung ương là phải tập trung mọi nỗ lực cao nhất, tất cả những vấn đề khó khăn đều đã được trù liệu và giải quyết kịp thời. Đối với nhân dân, cần tập trung tuyên truyền nâng cao tư tưởng; với các tổ chức bầu cử thì bố trí tăng thành viên, tăng thời gian tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hoạt động của các tổ chức bầu cử.
Trong cùng 1 ngày, cử tri sẽ quyết định lựa chọn những người có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước và địa phương. Do đó, theo ông Trần Hữu Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành công của cuộc bầu cử lần này phụ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm và sự sáng suốt của cử tri trong mỗi phiếu bầu.
“Với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, nên mỗi cử tri có quyền thực hiện quyền cơ bản về bầu cử và ứng cử, cũng như là quyền chính trị cơ bản trong việc đóng góp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Tôi muốn nhấn mạnh, cử tri phải tự mình đi bầu, trực tiếp bỏ phiếu, chủ động tìm hiểu danh sách các ứng cử viên để sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức – tài; phải tránh việc bầu hộ, bầu thay. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm với đất nước”, ông Thắng nói.
Ngày hội non sông đang đến gần, mỗi lá phiếu không chỉ là kết quả của sự quyết tâm cả hệ thống chính trị; mà quan trọng đó là niềm tin và trách nhiệm lớn lao của mỗi cử tri gửi gắm, chung sức xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, đưa đất nước và địa phương đi lên trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập và phát triển./.
