Hàng trăm đoàn đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 6/10, có trên 150 đoàn lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lực lượng vũ trang, các đoàn thể,…đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TPHCM.

Cùng với lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội, sáng nay (6/10), tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM diễn ra Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM, các lực lượng vũ trang, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đoàn ngoại giao các nước tại thành phố, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với niềm tiếc thương sâu sắc.

Đoàn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM vào viếng, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn.

Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn người đã có mặt trước Hội trường Thống Nhất, xếp hàng theo thứ tự để vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Bàn thờ và di ảnh của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đặt trang trọng trong Hội trường Thống Nhất. Phía trên di ảnh là lá cờ Tổ quốc, phía dưới cờ Tổ quốc là dải băng tang đen với dòng chữ trắng “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trước di ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười viền dải băng tang là lư hương trầm toả khói.

Mở đầu lễ viếng, trong không khí trang nghiêm, xúc động và tiếng nhạc trầm buồn của bài “Hồn tử sĩ”, đoàn lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TPHCM và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM làm trưởng đoàn vào viếng. Tham gia đoàn có đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ…

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang. 

Tiếp đó là Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tại phía Nam; Đoàn Văn phòng Chính phủ tại phía Nam; đoàn các lực lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đoàn ngoại giao tại thành phố, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đại diện các đoàn đến viếng và ghi sổ tang đều thể hiện sự xúc động và thành kính trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nhà lãnh đạo đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Đông A đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bày tỏ: “Với 80 năm tuổi Đảng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người đã giữ những trọng trách lớn của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Đỗ Mười đã góp phần rất lớn vào sự nghiệp đổi mới và cho đất nước ta có được điều kiện phát triển rất tốt như hiện nay”.

Đoàn Bộ Công an phía Nam do Thiếu tướng Nguyễn Đắc Thế, Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn.

Sau khi kính cẩn thắp hương và tưởng niệm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM xúc động kể lại kỷ niệm khi được gặp Tổng Bí thư Đỗ Mười, đồng thời là Bí thư Quân uỷ Trung ương: “Tôi được gặp Tổng Bí thư Đỗ Mười vào những năm 90 của thế kỷ trước. Tôi nhận thấy, đồng chí là người có khả năng hùng biện và giải thích chủ trương đường lối thì rất tỉ mỉ, rất cụ thể và thái độ chỉ đạo công việc thì rất quyết đoán. Ở ngoài đời thì tôi biết Tổng Bí thư Đỗ Mười là một con người thanh liêm, giảm dị, khiêm tốn và rất gần gũi với nhân dân”.

Đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười,  anh Lương Văn Tác, một người dân TPHCM cho biết, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là một tấm gương sáng cho lớp trẻ về lòng kiên trung với Đảng.

"Là một người có đến 80 tuổi Đảng, bác Đỗ Mười là người kiên trung trong mọi tình huống, từ những lúc khó khăn nhất đến bây giờ. Đây đúng là một bài học về tính trung thành với Đảng, kiên cường với Đảng để cho lớp trẻ chúng tôi học tập” - anh Lương Văn Tác nói.

Không khí trang nghiêm tại Hội trường Thống Nhất trong suốt lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong dòng người đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, anh Đỗ Quyết Thắng, một đảng viên trẻ cho biết, thế hệ trẻ học được ở đồng chí Đỗ Mười sự quyết đoán, sự mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới.

“Chúng tôi biết rằng đồng chí Đỗ Mười là người có rất nhiều cống hiến cho Đảng, cho đất nước và cho dân tộc, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Chúng tôi trân trọng những công lao đóng góp của đồng chí. Chúng tôi cũng học được ở đồng chí sự quyết đoán, sự mạnh mẽ trong việc đổi mới”.

Theo ban tổ chức lễ viếng tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM trong buổi sáng nay, đã có trên 150 đoàn lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lực lượng vũ trang, các đoàn thể, đoàn ngoại giao…đến viếng và tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Lễ viếng sẽ tiếp tục đến 7h30 phút sáng mai 7/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Ảnh: Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOV.VN - 6h sáng nay (6/10), tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra nghi thức thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ảnh: Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ảnh: Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOV.VN - 6h sáng nay (6/10), tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra nghi thức thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Toàn cảnh: Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Toàn cảnh: Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOV.VN - Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7h, ngày 6/10 đến 7h30’, ngày 7/10 tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Toàn cảnh: Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Toàn cảnh: Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOV.VN - Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7h, ngày 6/10 đến 7h30’, ngày 7/10 tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước...viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước...viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOV.VN - Sáng 6/10, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam...viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và chia buồn cùng gia quyến.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước...viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước...viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOV.VN - Sáng 6/10, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam...viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và chia buồn cùng gia quyến.

Ảnh: Hà Nội treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Ảnh: Hà Nội treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOV.VN - Cùng với lễ thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, các cơ quan, công sở, nhà dân...ở Hà Nội đã treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ảnh: Hà Nội treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ảnh: Hà Nội treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOV.VN - Cùng với lễ thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, các cơ quan, công sở, nhà dân...ở Hà Nội đã treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Toàn cảnh Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP Hồ Chí Minh
Toàn cảnh Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 6/10, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã diễn ra nghiêm trang tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP Hồ Chí Minh

Toàn cảnh Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 6/10, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã diễn ra nghiêm trang tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.