Hậu Giang cần phát huy tốt các lợi thế của địa phương

Thực tế, nhiều nguồn lực, tiềm năng của địa phương chưa được phát huy đầy đủ, cơ cấu sản xuất một số vùng chuyển đổi chậm và chưa hiệu quả.

Trong cuộc làm việc chiều 28/12 với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Hậu Giang sẽ tạo được thế mạnh trong vùng nếu phát huy tốt các lợi thế của tỉnh.

Sau 5 năm tách tỉnh, đến nay Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Năm 2008 tỉnh đã đạt và vượt 22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 641 USD, ngân sách của tỉnh tăng 3 lần so với ngày đầu tách tỉnh.

Tuy nhiên, với lợi thế nằm ở vị trí trung tâm tiểu vùng Tây sông Hậu, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế- xã hội nếu biết huy động khai thác các tài nguyên một cách hợp lý, nhưng cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao (40,3%). Nhiều nguồn lực, tiềm năng chưa được phát huy đầy đủ, cơ cấu sản xuất một số vùng chuyển đổi chậm và hiệu quả chưa cao, việc tìm đầu ra cho sản phẩm chưa có giải pháp toàn diện, quy hoạch chi tiết cho vùng nguyên liệu chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Đoàn công tác trung ương cho ý kiến liên quan tới 15 dự án cấp bách của tỉnh, bao gồm tuyến đường giao thông tới xã, bệnh viện, bờ kè chống sạt lở, phê duyệt dự án Nhiệt điện than Hậu Giang.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao các kết quả đạt được của tỉnh trong 5 năm qua.  

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ: Hậu Giang có lợi thế vững chắc chính là nông nghiệp, có lực lượng lao động, nếu được đào tạo tốt cộng với việc mở mang hệ thống giao thông kết nối với thành phố, khu vực vùng thì Hậu Giang sẽ tạo được thế mạnh trong vùng, là vừa làm được nông nghiệp, vừa đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Trước đề nghị nâng cấp thị xã lên thành phố vào năm 2009-2010, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng lưu ý tỉnh ngay từ bây giờ phải làm tốt công tác quản lý quy hoạch để xây dựng một thị tứ thanh bình, phát triển.

Liên quan tới các công trình giao thông nông thôn xuống xã được đầu tư từ nguồn  trái phiếu Chính phủ, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh và các Bộ, ngành cần rà soát lại danh mục phê duyệt dự án, đồng thời tỉnh cần sớm tiến hành giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây dựng; các Bộ, ngành liên quan chủ động rà soát lại các dự án và bố trí đủ vốn cho tỉnh.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính dành cho Hậu Giang vay ở mức độ cần thiết trong gói kích cầu để thông qua vốn này huy động nguồn đầu tư cho kênh mương nội đồng của tỉnh, cứng hoá thuỷ lợi, làm đường thôn ấp. Bên cạnh đó, Hậu Giang cần quy hoạch lại vùng chăn nuôi sao cho phù hợp và có quy mô lớn.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Hậu giang cần chú trọng tới nguồn lực lao động, trước mắt khi chưa có các nhà máy trong vùng thì tỉnh có thể định hướng đưa lao động xuất khẩu. Điều này không chỉ tranh thủ học hỏi trình độ công nghệ của nước bạn mà trước mắt sẽ góp phần giải quyết xoá đói giảm nghèo, tạo được nguồn lao động vững chắc cho tỉnh trong tương lai khi các dự án, nhà máy đi vào hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.