Hậu Giang điều động hàng loạt cán bộ

VOV.VN - Sáng nay (30/11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Bảy- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp, điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2021-2026.

Còn ông Lưu Ngọc Đông- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được điều động đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang cũng đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số cán bộ tại Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nghiêm Xuân Thành- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn, các cán bộ khi nhận nhiệm vụ mới phải phát huy năng lực, sở trường của mình, đặc biệt là nêu cao tinh thần đoàn kết để cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí vừa nhận quyết định bắt nhịp nhanh với công việc, thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Về lĩnh vực giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, hiện nay đã cấp được hơn 100.000/1 triệu máy cho học sinh, phấn đấu đến đầu năm 2022 sẽ cấp đủ và phủ sóng để học sinh vùng sâu, vùng xa học tập được thuận lợi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Về lĩnh vực giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, hiện nay đã cấp được hơn 100.000/1 triệu máy cho học sinh, phấn đấu đến đầu năm 2022 sẽ cấp đủ và phủ sóng để học sinh vùng sâu, vùng xa học tập được thuận lợi.

Hậu Giang củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Hậu Giang củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

VOV.VN - Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân Hậu Giang phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, gắn với khôi phục kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Hậu Giang củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Hậu Giang củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

VOV.VN - Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân Hậu Giang phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, gắn với khôi phục kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Giá giảm sâu, người nuôi lươn không bùn ở Hậu Giang gặp khó       
Giá giảm sâu, người nuôi lươn không bùn ở Hậu Giang gặp khó       

VOV.VN - Sản lượng lươn nuôi gia tăng trong khi đầu ra chưa ổn định, cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho người nuôi lươn ở Hậu Giang đang lâm vào thế khó...

Giá giảm sâu, người nuôi lươn không bùn ở Hậu Giang gặp khó       

Giá giảm sâu, người nuôi lươn không bùn ở Hậu Giang gặp khó       

VOV.VN - Sản lượng lươn nuôi gia tăng trong khi đầu ra chưa ổn định, cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho người nuôi lươn ở Hậu Giang đang lâm vào thế khó...