Hậu Giang năng động, sáng tạo trong thu hút đầu tư

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Hậu Giang đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, có sự vận dụng năng động, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết, chính sách.

Trong hai ngày 4 và 5/12, ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ 11 dẫn đầu thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang, tìm hiểu tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, tiếp tục chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11.

Cùng dự có ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ viên thường trực Tiểu ban; đại diện các Ban ngành, Trung ương.

Sáng nay (5/12), Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Sau hơn hơn 5 năm chia tách tỉnh, đến nay Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng kể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt hơn 11,61%; sớm  xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay toàn tỉnh có 450 tổ chức cơ sở Đảng, gần 1.300 chi bộ với hơn 19.352 đảng viên. Đời sống của nhân dân được chăm lo.

Tuy nhiên tỉnh Hậu Giang vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa vững chắc, kinh tế nông thôn phát triển chưa mạnh và thiếu toàn diện. Chất lượng cuộc sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khơ-me vẫn còn thấp, số lao động chưa qua đào tạo nghề còn cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng và theo kịp sự phát triển của thời kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang kiến nghị một số nội dung cụ thể để phát triển đất nước, trong đó khâu quan trọng nhất là tổ chức, xây dựng chiến lược con người, có tầm nhìn, đạo đức, uy tín; có cách nhìn mới về cán bộ trong Đảng và cán bộ ngoài Đảng. Trong công tác cán bộ, không nên chỉ căn cứ, dựa vào bằng cấp, học vị mà  quan trọng là cán bộ đó phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm…

Về kinh tế, tỉnh kiến nghị cần ổn định được tầm vĩ mô, giữ được tốc độ phát triển, có chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; tiếp tục sử dụng và phát triển các thành phần kinh tế để phát triển đất nước. Ban hành kịp thời những cơ chế, chính sách sát với thực tế và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế vùng, các tỉnh để tạo sự liên kết, hợp tác trong sản xuất, thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm. Cần tiếp tục có giải pháp khắc phục những rườm rà, chồng chéo trong thực hiện cơ chế chính sách..

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tỉnh Hậu Giang đã chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm. Tỉnh rất có ý thức trong việc giải quyết những vấn đề xã hội với mục đích là “Lo cho dân là lo cho phát triển bền vững” là yếu tố quan trọng cho thấy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương đúng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, những biện pháp thu hút đầu tư của tỉnh Hậu Giang thời gian qua thể hiện rõ tính năng động sáng tạo, có chính sách đền bù giải phóng mặt bằng hợp tình, hợp lý nên không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại.

Đồng tình với những định hướng phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng của Hậu Giang trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiếp tục có những chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Những kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hậu Giang tại buổi làm việc hôm nay sẽ được đoàn công tác tổng hợp, tiếp thu, trình Trung ương, góp phần phục vụ Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Trước đó, ngày 4/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã tới thăm một số cơ sở kinh tế, địa phương của tỉnh Hậu Giang để nắm rõ tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân.

Thăm Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ, Đoàn công tác đánh giá cao những thành tựu sau 7 năm Công ty cổ phần hoá, từ chỗ có lúc thua lỗ, đến nay doanh thu của Công ty không ngừng nâng cao, thu nhập của người lao động đạt khoảng 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của Công ty là lực lượng lao động thu hoạch mía không nhiều, vẫn còn tình trạng tranh mua nguyên liệu mía, tình trạng đường nhập lậu cũng ảnh hưởng đến Công ty…

Ban lãnh đạo Công ty cũng nêu ra nhiều kiến nghị cụ thể từ thực tế hoạt động như: Nhà nước cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, đi đôi với chế tài nghiêm minh xử lý những vi phạm, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

Ông Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ nêu vấn đề về việc có hay không sự phân biệt vị trí vai trò của đảng viên trong doanh nghiệp cổ phần hoá, doanh nghiệp ngoài quốc doanh so với Đảng viên khối Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước.

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Không có sự phân biệt vì đã là đảng viên thì đều cố gắng cao nhất thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Chính vì vậy, đảng viên đều phải thể hiện sự gương mẫu, đi đầu vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Cần đa dạng hoá các hình thức hợp tác hoá trong nông nghiệp, coi trọng khâu dịch vụ nông nghiệp, coi đó là liên minh công nông trong kinh tế thị trường. Cổ phần hoá là chủ trương đúng, cần phát huy những mặt tốt trong tự chủ kinh tế, giải quyết lao động... Tuy nhiên vấn đề đặt ra là làm sao để điều hành cơ chế thị trường đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài nguyên của đất nước, bảo vệ môi trường, tạo sự công bằng trong phân chia lợi nhuận. Tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên trong Công ty cần phát huy hơn nữa vai trò, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.

Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại xã Vị Thắng huyện Vị Thuỷ, chia sẻ với những khó khăn trong công tác cán bộ tại cơ sở và tìm hiểu thêm những vấn đề bức xúc tại cơ sở trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giám nghèo, giải phóng mặt bằng; về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phương thức sinh hoạt chi bộ, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.