HĐND thành phố Đà Nẵng: Truy trách nhiệm chậm giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Công tác quản lý dự án hạn chế, công tác khảo sát, chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án còn chậm, chưa sát thực tế; năng lực của một số đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu chưa đảm bảo yêu cầu. Đây là những nội dung làm nóng phiên chất vấn tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng 15/12.

Đến ngày 30/11/2022, thành phố Đà Nẵng mới giải ngân đầu tư công đạt 62% kế hoạch HĐND thành phố giao. Những tồn tại, hạn chế dẫn đến công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm do công tác giải phóng mặt bằng khó khăn; Công tác quản lý dự án hạn chế, công tác khảo sát, chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án còn chậm, chưa sát thực tế; năng lực của một số đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu chưa đảm bảo yêu cầu. Đây là những nội dung làm nóng phiên chất vấn tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng nay (15/12).

Đại biểu Huỳnh Bá Cử đặt vấn đề, Công trình khu dân cư Bàu Gia Phước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng điều hành dự án, triển khai từ năm 2015 cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nay có chủ trương bàn giao lại cho UBND quận Sơn Trà. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các sở ngành chưa chặt chẽ đồng bộ, thời gian xử lý dài ảnh hưởng đến tiến độ chuyển tiếp triển khai dự án, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhiều Đại biểu nêu tình hình triển khai Dự án khu Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 (tại Phong Lệ, thuộc phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) triển khai công tác giải tỏa đền bù để khai quật từ năm 2017 nhưng đến nay đã sau 5 năm, dự án vẫn chưa triển khai thực hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Bà con cử tri rất bức xúc và nhiều lần kiến nghị.

Đại biểu Trần Vũ Duy Mẫn đề nghị làm rõ, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp và các nguyên nhân cơ bản được Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu ra vẫn không khác những năm trước. Theo ông Mẫn, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, có đến 226 công trình, dự án chậm thanh quyết toán và bàn giao theo Luật đầu tư công (nhiều công trình chậm thanh quyết toán, kéo dài gần 20 năm).

Ông Trần Vũ Duy Mẫn chất vấn: “Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết các giải pháp để xử lý tình trạng này? Có xây dựng mốc thời gian dự kiến hoàn thành đối với từng công trình cụ thể hay không? Sở có thể cam kết bao nhiêu dự án, công trình trong nhóm này sẽ hoàn thành thanh quyết toán, đưa vào bàn giao sử dụng trong năm 2023 để giảm bớt con số các dự án, công trình tồn đọng, chậm thanh quyết toán, chậm bàn giao, nhất là đối với các dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư?”

Trả lời chất vấn, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho rằng, những hạn chế đầu tư công thường kéo dài bởi một dự án thường kéo dài nhiều năm. Có những hạn chế trước đây đã được phân tích, hiện vẫn tiếp tục kéo dài, đi theo suốt thời gian thực hiện dự án, công trình. Một trong những giải pháp được đưa ra là UBND thành phố ban hành quyết định giao trách nhiệm cho người đứng đầu các sở/ngành, quận/huyện về công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Căn cứ kết quả giải ngân đầu tư công, Sở Nội vụ sẽ tham mưu đánh giá nhiệm vụ của sở/ngành và người đứng đầu. UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022, phân tích đánh giá kết quả cụ thể, nguyên nhân thực hiện không đạt.

Về nội dung dự án chậm quyết toán kéo dài dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công, bà Trần Thị Thanh Tâm cho biết, qua rà soát, 226 dự án dự án quyết toán chậm so với Luật đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo cụ thể.

“Dự kiến các dự án sẽ hoàn thành trong năm 2023 còn khoảng 56 dự án. Còn các dự án còn lại vướng mắc đền bù giải tỏa, hiện còn 1,2 hộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường bàn hướng báo cáo UBND thành phố tháo gỡ. Cố gắng những dự án bị kéo dại năm 2023 tháo gỡ được nhiều nhất”- bà Trần Thị Thanh Tâm nói

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nêu lên tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị hữu quan. Đơn cử như Dự án khu bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2, các sở/ngành đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nên đã 6 năm nay vẫn chưa xong thủ tục khởi công, trong khi nguồn vốn không thiếu. 

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm việc giải ngân vốn đầu tư công chậm thuộc về ai, đơn vị nào?

“Trách nhiệm của ai, Ban Quản lý dự án, hay là hội đồng giải phóng mặt bằng, hay là sở ngành liên quan, hay là nhà đầu tư hay là người thi công dự án. Chắc chắn phải có trách nhiệm, chứ nói mà không thấy trách nhiệm của ai thế này thì không được. Còn Bảo tàng Chăm 2, từ năm 2017 đến nay, hiện vật hư hỏng hết rồi còn gì mà bảo tồn. Cứ ngó qua, ngó lại, đẩy qua đẩy lại 6 năm trời chưa khởi công được. Cái này phải làm rõ trách nhiệm"- Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu họp kỳ cuối năm: Phát triển kinh tế bền vững
HĐND tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu họp kỳ cuối năm: Phát triển kinh tế bền vững

VOV.VN - Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết, năm 2023 tỉnh sẽ tập trung phát triển kinh tế bền vững, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

HĐND tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu họp kỳ cuối năm: Phát triển kinh tế bền vững

HĐND tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu họp kỳ cuối năm: Phát triển kinh tế bền vững

VOV.VN - Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết, năm 2023 tỉnh sẽ tập trung phát triển kinh tế bền vững, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

HĐND các địa phương thống nhất nhiều chủ trương về an sinh xã hội
HĐND các địa phương thống nhất nhiều chủ trương về an sinh xã hội

VOV.VN - Nhiều quyết sách được HĐND các địa phương thống nhất thông qua nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội... Đây cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm của nhiều địa phương trong năm 2023.

HĐND các địa phương thống nhất nhiều chủ trương về an sinh xã hội

HĐND các địa phương thống nhất nhiều chủ trương về an sinh xã hội

VOV.VN - Nhiều quyết sách được HĐND các địa phương thống nhất thông qua nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội... Đây cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm của nhiều địa phương trong năm 2023.

Đại biểu HĐND chất vấn lãnh đạo TP.HCM về thực hiện chính quyền đô thị
Đại biểu HĐND chất vấn lãnh đạo TP.HCM về thực hiện chính quyền đô thị

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay (9/12), kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khóa X chất vấn lãnh đạo TP về thực hiện Nghị quyết 131.

Đại biểu HĐND chất vấn lãnh đạo TP.HCM về thực hiện chính quyền đô thị

Đại biểu HĐND chất vấn lãnh đạo TP.HCM về thực hiện chính quyền đô thị

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay (9/12), kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khóa X chất vấn lãnh đạo TP về thực hiện Nghị quyết 131.