HĐND tỉnh Hậu Giang khai mạc Kỳ họp thứ 9

VOV.VN - Sáng nay 4/7, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp giữa năm 2022). Kỳ họp này diễn ra từ hôm nay đến ngày 6/7 với 5 phiên họp.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh Hậu Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; cùng với sự đồng thuận, đồng lòng, chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đến nay tỉnh đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bước đầu đã ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực và có phần khởi sắc.

Trong 6 tháng qua, hầu hết các lĩnh vực của tỉnh đều tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 11% so với cùng kỳ, đứng thứ 8 cả nước và thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét toàn diện báo cáo kinh tế xã hội của UBND tỉnh và các cơ quan, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các mặt công tác, trong đó chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp cụ thể để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận và thông qua 21 nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh do UBND tỉnh trình kỳ họp, trong đó có nhiều nội dung chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết có tính đặc thù nhằm tạo điều điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên: Cả kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh không đại biểu nào chất vấn
Phú Yên: Cả kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh không đại biểu nào chất vấn

VOV.VN - Tại kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động thảo luận diễn ra sôi nổi nhưng đến phần chất vấn lại không có đại biểu nào.

Phú Yên: Cả kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh không đại biểu nào chất vấn

Phú Yên: Cả kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh không đại biểu nào chất vấn

VOV.VN - Tại kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động thảo luận diễn ra sôi nổi nhưng đến phần chất vấn lại không có đại biểu nào.

Nghệ An hoãn họp Hội đồng Nhân dân tỉnh để tập trung chống dịch Covid-19
Nghệ An hoãn họp Hội đồng Nhân dân tỉnh để tập trung chống dịch Covid-19

VOV.VN - HĐND tỉnh Nghệ An vừa ra thông báo về việc hoãn kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghệ An hoãn họp Hội đồng Nhân dân tỉnh để tập trung chống dịch Covid-19

Nghệ An hoãn họp Hội đồng Nhân dân tỉnh để tập trung chống dịch Covid-19

VOV.VN - HĐND tỉnh Nghệ An vừa ra thông báo về việc hoãn kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

22 Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
22 Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

VOV.VN - Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trong số 63 Chủ tịch HĐND có 22 trường hợp là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND.

22 Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

22 Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

VOV.VN - Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trong số 63 Chủ tịch HĐND có 22 trường hợp là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND.