HĐND TP HCM khóa VII bế mạc kỳ họp thứ 20

Ngày 20/4, HĐND thành phố khóa VII bế mạc kỳ họp thứ 20 - kỳ họp cuối cùng và cũng là kết thúc nhiệm kỳ 2004-2011.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và trao Huân chương lao động Hạng nhất cho HĐND Thành phố và bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP HCM.

Nhiệm kỳ HĐND TP HCM khóa 7 được kéo dài từ 2004-2011, đây là những năm cả nước và thành phố có nhiều sự kiện lớn như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và lần thứ IX của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VIII và lần thứ IX, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện ở TP HCM... Đây là một nhiệm kỳ  được đánh giá có nhiều chuyển biến trong hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Bảy năm qua, 91 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VII đã nỗ lực làm hết trách nhiệm của mình, chuyển tải được tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cấp có thẩm quyền. Có 624 hội nghị tiếp xúc cử tri tại các địa phương đã được tổ chức trước và sau các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố để lắng nghe ý kiến của người dân.

Các hình thức thông tin như hộp thư điện tử, đường dây nóng, chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình cũng được tổ chức để cử tri có ý kiến đối thoại, chất vấn. Từ năm 2009, thành phố thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện tiếp dân tại các đơn vị bầu cử, để kịp thời lắng nghe kiến nghị, khó khăn bức xúc của cử tri. Có hơn 9.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đã được tiếp nhận, phân loại, xử lý.

HĐND TP đã thành lập 79 đoàn giám sát, thực hiện 299 cuộc giám sát và 704 cuộc khảo sát trên các lĩnh vực. Đặc biệt, hoạt động giám sát về cải cách hành chính, môi trường, y tế, giáo dục, xây dựng… được cử tri đặc biệt quan tâm, đồng tình. Không khí tiếp xúc theo hướng đối thoại, thẳng thắn, cởi mở, xây dựng, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế- xã hội ở địa phương.

Đại biểu Võ Văn Sen nói: “Tôi nghĩ rằng, HĐND khóa VII đã làm được nhiều điều có ý nghĩa lịch sử, có thể nói là đánh dấu cột mốc trong phát triển của hoạt động HĐND. Tạo ra không khí dân chủ, cởi mở cho các đại biểu phát biểu ý kiến một cách thẳng thắn. Nhờ sự dân chủ, thẳng thắn, cở mở đó mà tất cả những ý kiến của cử tri được đại biểu sàng lọc lại, trình bày ở nghị trường đã nhanh chóng được các sở, ban ngành tiếp thu và có hoạt động khác phục”.

Ba năm gần đây, trước những vấn đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân hoặc các sự việc có dư luận nhiều chiều, HĐND thành phố đã triển khai tham vấn ý kiến nhân dân, các ngành, các giới trước khi quyết định. Chỉ riêng trong năm 2010, HĐND thành phố đã tham vấn ý kiến nhân dân về những vấn đề lớn như: thực trạng và giải pháp đầu tư, xây dựng khu vui chơi, giải trí cho trẻ em; xây dựng nông thôn mới; thu, quản lý phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè…

Qua 20 kỳ họp trong cả nhiệm kỳ, hàng chục ngàn ý kiến cử tri đã được ghi nhận, gần 1.500 câu hỏi chất vấn của đại biểu đã được trả lời trực tiếp tại kỳ họp hoặc bằng văn bản, giải đáp kịp thời, thỏa đáng những bức xúc của cử tri. Nhiều vấn đề được người dân toàn thành phố quan tâm đã được xem xét kỹ lưỡng tại các kỳ họp, hội nghị chuyên đề như: tăng học phí, mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại một số tuyến đường, thủ tục hành chính liên quan cấp phép kinh doanh, cấp phép nhà đất- xây dựng, dự án giao thông tuyến métro Bến Thành - Suối Tiên, xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi vành đai ngoài, xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, xử lý tình trạng kho bãi bỏ hoang, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, chất lượng dịch vụ xe buýt... Có 167 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã được ban hành, quyết định những vấn đề quan trọng đó.

Người dân thành phố nhận xét: các kỳ họp, hội nghị chuyên đề, hoạt động giám sát, tham vấn của Hội đồng nhân dân thành phố đã đảm bảo không khí dân chủ, cởi mở và phát huy được trí tuệ tập thể, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. HĐND thành phố cũng tự đánh giá là nhiệm kỳ 2004-2011 đã có những nỗ lực, năng động, sáng tạo trong thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII đều mong muốn những thành quả của nhiệm kỳ 2004- 2011 sẽ được kế thừa và phát huy. Cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn và bầu ra những đại biểu tâm huyết, xứng đáng vào Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, để hoạt động của Hội đồng hiệu quả hơn, thiết thực hơn, gần dân hơn.

Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP HCM khóa VII nói: Nhiệm kỳ vừa qua, HDND đã đi sâu, đi sát những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, gần dân hơn và có nhiều hoạt động hiệm quả. Tuy nhiên, cũng còn nhiều điều mà đại biểu chưa thực sự hài lòng, những bức xúc của người dân còn tiếp tục kiến nghị. Kỳ vọng Hội đồng khóa tới được sự quan tâm hơn nữa của người dân và bản thân mình phải làm sao để hoạt động hiệu quả hơn, quyết liệt hơn, gần dân hơn.

Kết thúc nhiệm kỳ 2004- 2011, HĐND TP khóa VII cũng đã nhìn nhận thẳng thắn những việc được và chưa được của mình, rút ra 3 bài học kinh nghiệm, gửi đến Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ một số kiến nghị cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.