Hình ảnh: Các chuyến thăm cấp cao Việt Nam - Trung Quốc trong 2 năm qua

VOV.VN - Nhiều chuyến thăm cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã góp phần đẩy quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, trưa 5/11/2015, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tới Hà Nội bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 5-6/11/2015.

Chiều 5/11/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc hòa cùng 21 phát đại bác rền vang chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn cấp cao thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong 9 năm qua; và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao nhất trong ban lãnh đạo thế hệ thứ 5 của Trung Quốc tới Việt Nam. 

Ngay sau lễ đón, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Sau lễ đón và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Trụ sở Chính phủ vào ngày 5/11/2015 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Sau cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng 6/11/2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm và phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khoá XIII.

Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào trưa 6/11/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc không ngừng tăng cường và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước có những bước phát triển sâu rộng hơn, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 8 - 11/11/2016.

Chiều 9/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Nhân đại) Trung Quốc, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chiều 9/11/2016, tại buổi tiếp ông Trương Đức Giang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Trung Quốc (Ảnh: Dân Trí).

Cũng trong năm 2015, chiều 7/4 (theo giờ Bắc Kinh), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Chiều 7/4/2015, tại Đại lễ đường nhân dân, Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia cùng những nghi thức lễ tân đặc biệt (Ảnh: TTXVN).

Trong bầu không khí cởi mở, thẳng thắn, chân thành, hai Tổng Bí thư đã trao đổi thông tin về tình hình hai đảng, hai nước và các vấn đề liên quan đến quan hệ hai Đảng, hai nước.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta.

Trưa 23/12/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CHND Trung Hoa từ 23-27/12/2015 theo lời mời của ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Chiều 23/12/2015, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã hội kiến Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

Trong không khí thân tình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa hai nước nhằm chỉ đạo, định hướng, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định.

Chiều tối 24/12/2015, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Đại Lễ đường Nhân dân dưới sự chủ trì của Uỷ viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trương Đức Giang.

Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, từ ngày 10-15/9/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức nước CHND Trung Hoa.

Đúng 17h chiều 12/9/2016, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc do Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì.

 Chiều 13/9/2016, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng nỗ lực cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển ổn định, bền vững và không ngừng đi vào chiều sâu.

 Ngày 20/10, tại Đại lễ Đường Nhân dân Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tiếp thân mật ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhân chuyến thăm Trung Quốc từ 19 đến ngày 21/10/2016.

Cùng ngày, tại Cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị hai Đảng, ông Đinh Thế Huynh đã hội đàm với Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình gửi điện mừng tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Ông Tập Cận Bình gửi điện mừng tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN -Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo Lào đã gửi điện mừng tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước Việt Nam.

Ông Tập Cận Bình gửi điện mừng tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ông Tập Cận Bình gửi điện mừng tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN -Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo Lào đã gửi điện mừng tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội  kiến ông Tập Cận Bình
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến ông Tập Cận Bình

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ, kế thừa và phát huy mối tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội  kiến ông Tập Cận Bình

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến ông Tập Cận Bình

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ, kế thừa và phát huy mối tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung.

Tổng Bí thư tiếp đặc phái viên của ông Tập Cận Bình
Tổng Bí thư tiếp đặc phái viên của ông Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Tống Đào - đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư tiếp đặc phái viên của ông Tập Cận Bình

Tổng Bí thư tiếp đặc phái viên của ông Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Tống Đào - đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm chính thức Trung Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Đây là chuyến thăm nhằm tăng cường Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm chính thức Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Đây là chuyến thăm nhằm tăng cường Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư có ý nghĩa hết sức quan trọng
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư có ý nghĩa hết sức quan trọng

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng tới quan hệ Việt - Trung trong thời kỳ mới.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư có ý nghĩa hết sức quan trọng

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư có ý nghĩa hết sức quan trọng

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng tới quan hệ Việt - Trung trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội VN
Lãnh đạo Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội VN

VOV.VN - Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững với Trung Quốc.

Lãnh đạo Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội VN

Lãnh đạo Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội VN

VOV.VN - Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững với Trung Quốc.

Việt Nam phản đối Trung Quốc mở đường bay đến sân bay ở đảo Phú Lâm
Việt Nam phản đối Trung Quốc mở đường bay đến sân bay ở đảo Phú Lâm

VOV.VN - "Việc Trung Quốc khai trương đường bay hàng không dân dụng ra Phú Lâm là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam..."

Việt Nam phản đối Trung Quốc mở đường bay đến sân bay ở đảo Phú Lâm

Việt Nam phản đối Trung Quốc mở đường bay đến sân bay ở đảo Phú Lâm

VOV.VN - "Việc Trung Quốc khai trương đường bay hàng không dân dụng ra Phú Lâm là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam..."