Hình ảnh mít tinh, diễu hành kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Điện Biên.

Sáng 6/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; một số địa phương trong cả nước; cùng đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đến dự buổi lễ. 

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân dân Điện Biên đã không tiếc máu xương, của cải vật chất, đóng góp công sức, lương thực thực phẩm cho quân đội ta, cùng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954,  góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Biên lại cần cù, sáng tạo, đoàn kết, huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển. 

Tại Lễ mít tinh, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh Điện Biên cần tập trung phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách đặc thù đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Điện Biên. 

 

Ngay sau phần Lễ là chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 2.000 người, gồm các khối quân đội, công an, cựu chiến binh, dân quân tự vệ, thanh niên, phụ nữ, nông dân, trí thức; ...
 

 
 

Hình ảnh Điện Biên ngày mới đang trên đà phát triển với những thành tựu kinh tế-văn hóa xã hội-du lịch trong phần kết thúc là lời mời gọi bạn bè, du khách muôn phương đến với mảnh đất lịch sử này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên