Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim người Việt Nam và bạn bè quốc tế
Sang Mỹ từ năm 16 tuổi, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hóa hiện đang sinh sống tại bang Illinois (Mỹ) cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh luôn hấp dẫn ông.
Hôm nay (19/5), cả dân tộc Việt Nam kỷ niệm sinh nhật lần thứ 121 của Bác. Những người con của nước Việt dù ở bất kỳ đâu trên thế giới đều dành tình cảm kính yêu của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh… Bác luôn là niềm tin, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Bạn bè thế giới không chỉ biết đến Hồ Chí Minh với biểu tượng đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn biết đến một con người có lối sống nhân văn, giản dị, bao dung, đồng thời là một danh nhân văn hóa thế giới.
![]() |
| Giáo sư Chung Hoàng Chương |
Sang Mỹ từ năm 16 tuổi, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hóa hiện đang sinh sống tại bang Illinois, Mỹ cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh luôn hấp dẫn ông, bởi vậy ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu. Theo Giáo sư Hóa, Bác Hồ là một lãnh tụ đại tài, người đã thu thập được tất cả những tinh hoa về chính trị để giải phóng dân tộc mình. Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ lỗi lạc với ba chữ Nhân-Đức-Nghĩa. Giáo sư Hóa cho biết: “Có những ví dụ rất là điển hình trong cuộc đời của Hồ Chí Minh. Cụ đã chứng tỏ Đức của mình để thu phục người khác, chứng tỏ một cách thành thật, khi ta nhớ lại câu mà Bác nói với người dân trong một cuộc giao lưu “đồng bào thương tôi thì chịu khó nghe lời tôi”, không có một lãnh tụ chính trị nào từ xưa đến nay mà có một lời nói tình cảm, chân thật từ tim mình, đối với đồng bào mình như vậy. Hồ Chí Minh tin là có một sự liên kết về nhân tâm giữa người và dân tộc Việt Nam.
![]() |
| Ông James Rhode, một cựu chiến binh Mỹ |
Ông James Rhode chia sẻ: “Chúng tôi thực sự có ấn tượng về phong cách sống của Hồ Chí Minh. Mặc dù Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại nhưng lại là một người rất giản dị, gần gũi, hàng ngày Hồ Chí Minh vẫn có thể ngồi uống trà với mọi người. Hồ Chí Minh là người mà công chúng rất dễ tiếp xúc và gần gũi. Chính vì những điều này, mà ở Mỹ đã có những bài báo ví Hồ Chí Minh giống như Tổng thống đầu tiên của Mỹ Goerge Washington và tôi thực sự tin ở nhận định này”.
![]() |
| Ông Sedgwick Tourison còn có tên Việt Nam là Lê Văn Tùng |
Ông Sedgwick Tourison, từng tham chiến ở Việt Nam vào năm 1961, nói rằng một kỷ niệm khiến ông không bao giờ quên đó là tình cảm đặc biệt của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông Sedwick kể lại câu chuyện bằng tiếng Việt: “Tôi là cựu chiến binh, tôi nghĩ 99% người Mỹ đều biết Bác Hồ là ai. Tại vì ai cũng gọi ông là Bác Hồ giống như theo kiểu của người Việt Nam. Có một lần chúng tôi đi hành quân ở vùng bắc Bình Định, những người dân thường bị một đơn vị lính Mỹ bắt đưa về để khai thác. Lúc đó chúng tôi hỏi là có biết tên của tỉnh trưởng không? - Họ không biết. Có biết tên của quận trưởng không? - Họ cũng không biết luôn. Thế chúng tôi lại hỏi có biết tên của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa không? Họ cũng không biết. Cuối cùng chúng tôi hỏi thế có biết Bác Hồ không? - Họ trả lời ngay “Biết chứ. Ai cũng biết mà”. Riêng cá nhân tôi biết Ông là một người yêu nước, muốn đoàn tụ dân tộc Việt Nam như là câu nói của Ông “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Tôi nghĩ hai câu này đúng 100%”.
Đến từ đất nước Puerto Rico, ông Frank Velgara, hiện sinh sống tại thành phố New York của Mỹ đã có nghiên cứu sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Frank Velgara cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh ảnh hướng lớn đến sự nghiệp chính trị của mình. Ông Velgara nói về Bác với những lời lẽ đầy khâm phục: “Trước hết, Hồ Chí Minh là một người tài, ông đóng góp rất nhiều cho phong trào chống lại sự xâm lược của Pháp, Nhật và Mỹ. Hồ Chí Minh là người lãnh đạo tài tình, sáng suốt và uyên thâm. Ông là nhà cách mạng lớn, là một người đồng chí tuyệt vời và là tấm gương sáng cho chúng tôi. Rất nhiều người đã nghiên cứu các bài viết của Người và chúng tôi nhận ra những đóng góp của Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi, đặc biệt là trong trường hợp của Puerto Rico. Có thể nói rằng những đóng góp đó đã thực sự gây ấn tượng mạnh đối với tôi”.
![]() |
| Merle Ratner - người bạn thủy chung của nhân dân Việt Nam |
Còn chị Merle Ratner, một người Mỹ có tình cảm đặc biệt với Việt Nam tâm sự, chị đã đọc nhiều sách báo viết về các lãnh tụ của Việt Nam, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thực sự gây ấn tượng với chị. Nói về Bác Hồ, chị luôn dành cho Người một sự kính trọng.
Chị Merle khẳng định “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và sẽ tiếp tục trở thành một tấm gương sáng không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của nhân dân toàn thế giới. Xuất thân từ tầng lớp lao động, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự đấu tranh vì độc lập của nhân dân Việt Nam, cho tầng lớp lao động quốc tế. Bác Hồ là người gần gũi với quần chúng nhân dân. Người sống rất giản dị và khiêm tốn và rất quan tâm đến các dân tộc trên toàn thế giới”./.



