Hoà chung niềm tự hào con cháu Lạc Hồng
Được về dự Lễ Giỗ Tổ, thắp nén hương tưởng nhớ cha ông, đối với những người con xa xứ là dịp về với nguồn cội, về với mẹ Âu Cơ- cha Lạc Long Quân, về với truyền thuyết của dân tộc anh hùng.
Cùng với hơn 3 triệu lượt khách thập phương về dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm nay, 50 kiều bào tiêu biểu đại diện cho hơn 3 triệu kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài đã về dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng.
Trong dịp này, đoàn kiều bào tiêu biểu cũng đã tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt, giao lưu hướng về nguồn cội. 50 kiều bào về từ 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Lào, Campuchia, Kuwait…
Hướng về cội nguồn dân tộc
Sau khi dâng hương, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước tại Đền Mẫu Âu Cơ trên núi Ốc Sơn, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, bà Nguyễn Nguyệt Hằng, định cư tại Bỉ 20 năm nay cho biết đây là lần đầu tiên bà được dự một buổi lễ long trọng, linh thiêng như vậy. Bà nói: “Tôi rất xúc động khi lần đầu tiên được về dâng hương tưởng nhớ Đức Vua Hùng”.
![]() |
|
Các đại biểu kiều bào dâng hương tại đền Mẫu |
Còn ông Trương Minh Trường, kiều bào tại Bỉ xúc động khi nhắc lại kỷ niệm ngày giặc Mỹ đánh phá cầu Việt Trì cách đây hơn 30 năm trước. “Con người có gốc, có ngọn. Tôi ở nước ngoài đã 35 năm nhưng đi đâu chăng nữa mình vẫn là người Việt và luôn tự hào về cội nguồn của mình”, ông nói.
Ông Kha Hiền Phúc, kiều bào tại Los Angeles (Mỹ) cho biết ông sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Vì hoàn cảnh phải xa quê, sống nơi đất khách quê người, ông rất vui khi lần đầu tiên được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco chọn về tham dự Lễ Quốc Giỗ.
“Đối với hai con trai tôi, chúng tôi vẫn thường xuyên kể cho các cháu nghe về lịch sử Việt Nam, kể về Bác Hồ nên các cháu cũng hiểu phần nào về truyền thống dân tộc”. Ông kể: “Hai con tôi nói tiếng Việt khá tốt dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Hai cháu đều đã về dự trại hè Việt Nam vào năm 2005 và 2009. Tôi mong muốn có nhiều hoạt động như thế này để kiều bào các thế hệ có điều kiện hướng về nguồn”.
Góp sức xây dựng quê hương
Về thăm quê cha đất Tổ lần này, nhiều kiều bảo rất vui mừng vì sự đổi thay của quê hương đất nước. Sau khi dâng hương tại Đền Hùng, đoàn kiều bào tiêu biểu đã gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc; nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh giới thiệu những thành tựu đổi mới về kinh tế-xã hội ở địa phương.
![]() |
|
Hoà cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Chính phủ, đoàn kiều bào tiêu biểu về dâng hương tạ ơn công đức tại Đền Hùng |
Thay mặt đoàn kiều bào tiêu biểu, ông Nguyễn Đức Mậu, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn những tình cảm chân tình của lãnh đạo và nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc dành cho đoàn.
Ông Nguyễn Đức Mậu khẳng định: việc bà con kiều bào về dâng hương Giỗ Tổ thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của những người con xa xứ với quê hương. Đây cũng là hành động thể hiện sự gắn kết của bà con với nguồn cội.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Đặng Ngọc Hân, thư ký Hội đồng trường tiếng Việt Lạc Long Quân (Ba Lan) cho biết không chỉ cá nhân ông mà cả cộng đồng người Việt ở Ba Lan luôn quan tâm, hướng về đất nước.
Theo những cách riêng của mình, họ quan tâm đến những đổi thay của quê hương, xây dựng tình cảm của thế hệ trẻ người Việt thứ 2, thứ 3 đối với quê hương với mục đích xây dựng một cộng đồng Việt đoàn kết, hướng tới tương lai.
Ông Lê Thanh Bình, Trưởng Đại diện Hội người Việt Nam tại Ba Lan cho biết ông cùng nhiều kiều bào rất tâm huyết với việc xây dựng, phát triển cộng đồng. Theo ông, sự gắn kết, quan tâm trong cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài sẽ tạo điều kiện để bà con hiểu nhau hơn, cùng nhua đoàn kết hướng về đất nước.
Bác sĩ Tôn Thất Hứa, một việt kiều Đức nhấn mạnh: “Lễ hội Đền Hùng chính là dịp tốt để những người con xa xứ như ông có dịp về với nguồn cội, về với mẹ Âu Cơ- cha Lạc Long Quân, về với truyền thuyết của dân tộc, để cùng hoà chung niềm tự hào được là con cháu Lạc Hồng”.
Theo bác sỹ Tôn Thất Hứa, đây cũng là dịp để “muôn người như một” đồng lòng, dốc sức phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp sức dựng xây đất nước ngày càng vững mạnh, trường tồn, xứng với công lao của các bậc cha ông.
![]() |
|
Đại diện Kiều bào trao quà ủng hộ Quỹ Khuyến học và Quỹ Nạn nhân chất độc Da cam |
Trong dịp về dự Lễ Quốc Giỗ, đoàn kiều bào tiêu biểu đã ủng hộ 60 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Phú Thọ và Quỹ Nạn nhân chất độc Da cam tỉnh Vĩnh Phúc./.


