Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác giáo dục với Việt Nam

Đây là điều được Thống đốc bang Washington, bà Christine Gregoire, nhấn mạnh tại cuộc gặp Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân chiều 23/9.  

Tại cuộc gặp, ông Lê Hoàng Quân đánh giá cao vai trò, vị thế cũng như tiềm năng kinh tế của bang Washington, nơi có nhiều tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ, có các thế mạnh về nông nghiệp, chế biến nông sản, giáo dục, công nghệ... đặc biệt trong những năm qua, hợp tác về giáo dục giữa phía Hoa Kỳ với TP HCM phát triển rất mạnh mẽ, với nhiều trường đại học, trung tâm đào tạo hàng đầu của Hoa Kỳ đã có mặt tại thành phố và có quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các trường đại học của thành phố.

Thống đốc Christine Gregoire khẳng định, bang Washington có nhiều doanh nghiệp muốn có quan hệ thương mại với Việt Nam. Không chỉ thiết lập quan hệ thương mại, bang Washington còn mong muốn thúc đẩy hơn nữa trao đổi, hợp tác về giáo dục, văn hóa với Việt Nam và TP HCM. Bang Washington (Hoa Kỳ) mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác về nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt là mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.

Nhấn mạnh hợp tác giáo dục là nội dung trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam lần này, bà Gregoire hi vọng sẽ ngày càng có thêm nhiều sinh viên Việt Nam, sinh viên TP HCM sang học tại các trường đại học của bang Washington, đồng thời các giáo sư của bang sẽ đến Việt Nam và ngược lại các giáo sư Việt Nam sẽ sang Washington trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. Bà Thống đốc cho biết, hiện có khoảng 1.200 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của bang Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên