Hoa Kỳ - nhà đầu tư lớn thứ 6 tại Việt Nam
Chiều 20/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp bà Chris Gregoire, Thống đốc bang Washington đang thực hiện chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh bà Thống đốc và đoàn doanh nghiệp bang Washington sang thăm và làm việc tại Việt Nam, vui mừng nhận thấy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển. Các nhà đầu tư Mỹ, trong đó có các tập đoàn lớn có trụ sở tại Washington như Boeing, Microsoft, SSA đều hoạt động rất hiệu quả tại Việt Nam.
Thủ tướng cho biết, thương mại 2 chiều Việt Nam – Hoa kỳ đạt hơn 15,5 tỉ USD trong năm 2010 có thể coi là thành quả từ nỗ lực của cả 2 bên. Hiện tại, Hoa Kỳ đang là nhà đầu tư lớn thứ 6 tại Việt Nam và triển vọng tăng cường đầu tư song phương là rất lớn với nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa các cấp từ Chính phủ, địa phương đến các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.
Để làm được điều này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, phía Mỹ cần sớm trao Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập GSP cho Việt Nam cũng như xem xét lại việc dựng các hàng rào kỹ thuật, hàng rào chống bán phá giá một cách không công bằng đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây chính là những rào cản trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng gợi ý hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đồng tình với những ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thống đốc bang Washington Chris Gregoire cam kết sẽ làm hết sức mình để gỡ bỏ những tồn tại trong quan hệ thương mại Việt Mỹ. Bà Chris Gregoire cho biết, trong thời gian qua, Thống đốc bang Washington thường xuyên cùng các doanh nghiệp của bang sang thăm, tìm hiểu thị trường và mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Hiện tại, bang Washington có Cộng đồng người Việt lớn thứ 3 tại Hoa Kỳ. Đó chính là những tiền đề thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa bang Washington với các địa phương của Việt Nam.
Trong chuyến thăm lần này, các doanh nghiệp bang Washington mong muốn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là các trường dạy nghề, cao đẳng. Các doanh nghiệp quan tâm và mong muốn xuất khẩu một số loại nông sản là thế mạnh của mình vào thị trường Việt Nam, cũng như hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ sản phâm nông nghiệp./.