Hoạt động của Quốc hội tuần từ 16/11 đến 21/11

Trọng tâm hoạt động của Quốc hội tuần qua là các đại biểu chất vấn 4 bộ trưởng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tuần qua, cùng với việc xây dựng pháp luật, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 12 đã tiến hành các phiên họp chất vấn và thảo luận về Công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2009.

Trọng tâm hoạt động của Quốc hội tuần qua là các đại biểu chất vấn 4 bộ trưởng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hàng loạt các vấn đề thuộc 4 lĩnh vực: Tài chính-tiền tệ; công thương, thông tin- truyền thông và nội vụ đã được Quốc hội phân tích, làm rõ tại các phiên chất vấn, thông qua nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội và sự trả lời, giải trình thêm của các thành viên Chính phủ. Trong đó, nổi bật nhất là phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ kéo dài một buổi sáng, đã làm rõ 3 nhóm vấn đề lớn mà đại biểu và cử tri cả nước đáng hết sức quan tâm. Nhất là các vấn đề về hiệu quả của gói kích thích kinh tế, phòng chống tham nhũng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng vùng kinh tế trọng điểm, cải cách hành chính, chất lượng các trường đại học, bảo vệ môi trường...

Liên quan đến việc triển khai chính sách hỗ trợ kích thích kinh tế, nhất là việc gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp và gói hỗ trợ nông dân mua máy móc sản xuất nông nghiêp mua vật liệu xây dựng, nhà ở, Thủ tướng thừa nhận; có một nội dung tổ chức thực hiện chưa tốt và chưa phù hợp. Do vậy, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung những điều cụ thể để đồng tiền thực sự đến với người dân và doanh nghiệp.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: trong những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Trong đó, công tác xây dựng thể chế để ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng triển khai theo đúng kế hoạch đề ra gắn với làm tốt công tác kiểm tra giám sát có những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tình trạng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng với những thủ đoạn tinh vi, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao, tính minh bạch tại một số lĩnh vực như thuế, đầu tư, đất đai, chi tiêu công vẫn chưa cao... Do vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp trong hoạt động phòng chống tham nhũng, trên cơ sở đúng pháp luật, đúng quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về chương trình giảm nghèo, Thủ tướng cho biết: Đây là một Chương trình tổng thể mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thực hiện trong thời gian 12 năm. Mục tiêu của Chương trình là giúp giảm nghèo nhanh và bền vững cho khoảng 2,5 triệu người, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số thông qua nhiều chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; về giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí; về đào tạo cán bộ; về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội... Hiện tại, Chính phủ đang triển khai tại 62 huyện và sắp tới, các tỉnh, thành chọn thêm một số huyện nghèo khác để để huy động mọi nguồn lực của địa phương đầu tư hỗ trợ các huyện này giảm nghèo nhanh và bền vững.

Liên quan tới công tác bảo về môi trường và phòng chống thiên tai, nhất là về các biện pháp tăng cường bảo vệ môi trường, ngăn chặn tình trạng phá rừng, việc phát triển thuỷ điện phải đi liền với quản lý vận hành hồ chứa để góp phần kiểm soát lũ lụt giảm nhẹ thiệt hại thiên tai... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: việc đầu tư phát triển thuỷ điện là cần thiết, cần phát huy để đáp ứng yêu cầu điện cho đất nước nhưng phải đảm bảo nước cho sinh hoạt và sản xuất, đồng thời tham gia cắt lũ cho vùng hạ lưu và góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đã bộc lộ một số tồn tại nên Chính phủ đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát lại qui hoạch trên các hệ sông, trong đó căn cứ vào diễn biến mới nhất của biến đổi khí hậu để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Cũng trong tuần qua, Quốc hội đã thảo luận về công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2009. Đây là lần đầu tiên Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận,  góp ý trực tiếp về hoạt động và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Điều này, thể hiện tính dân chủ, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ngày càng cao và rất cần tiếp tục được duy trì tại các kỳ họp sau.

Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận và biểu quyết thông qua 5 dự án luật đã được điều chỉnh, bổ sung sau nhiều phiên họp thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường.

Tuần này, Quốc hội tiếp tục thảo luận 12 dự luật và dự kiến sẽ biểu quyết thông qua 8 dự án luật, bao gồm: Dự án Luật Người cao tuổi, Luật khám chữa bệnh, Luật Viễn thông, Luật Vô tuyến điện, Luật dân quân tự vệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật thuế Tài nguyên và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Trước khi họp phiên bế mạc, Quốc hội cũng sẽ thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu và Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.