Hoạt động của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong chuyến thăm Nhật Bản
Tiếp tục chương trình của chuyến thăm chính thức Nhật Bản, trong chiều 20/4 và hôm nay (21/4), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có hàng loạt các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản; gặp gỡ và trao đổi ý kiến các tập đoàn, liên đoàn kinh tế, các chính đảng, các Hội đến chào.
Chiều 20/4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono và Chủ tịch Thượng viện Satsuki Eda.
Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono và Chủ tịch Thượng viện Satsuki Eda bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Nhật Bản và đánh giá chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước lên một giai đoạn mới, vì lợi ích của mỗi nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Ngài Chủ tịch Hạ viện và Ngài Chủ tịch Thượng viện khẳng định, Quốc hội Nhật Bản luôn ủng hộ Việt Nam và mong muốn mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa. Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono nhấn mạnh: Nhật Bản luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy, rất quan trọng ở châu Á. Về nguồn Viện trợ phát triển chính thức (ODA), Quốc hội Nhật Bản mong muốn phía Việt Nam thực hiện một cách hiệu quả, minh bạch và vững chắc.
Về phần mình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, trước sau như một, Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Nhật Bản, coi đây là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất. Tổng Bí thư chuyển tới Ngài Chủ tịch Hạ viện và Ngài Chủ tịch Thượng viện lời chúc sức khỏe và chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mời sang thăm Việt Nam.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng vui mừng nhận thấy, trong dòng chảy của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giao lưu và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản ngày càng được tăng cường thông qua các chuyến thăm lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp.
Tổng Bí thư đánh giá cao và cảm ơn Quốc hội Nhật Bản đã ủng hộ việc nối lại ODA của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam. Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản nhằm thực hiện có hiệu quả Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản đối với Việt Nam, thực hiện nghiêm túc các biện pháp do Ủy ban hỗn hợp chống tham nhũng đề ra; mong Nghị viện Nhật Bản tiếp tục hợp tác nhằm thực hiện các dự án lớn như Đường bộ cao tốc Bắc-Nam, Đường sắt cao tốc Bắc-Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc…
Tổng Bí thư tin tưởng rằng, trên cương vị đầy trọng trách của mình, Ngài Chủ tịch Hạ viện và Ngài Chủ tịch Thượng viện sẽ đóng góp to lớn cho việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản, quan tâm chỉ đạo để Quốc hội Nhật Bản sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế song phương được ký kết cuối năm 2008.
Ngài Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono và Chủ tịch Thượng viện Satsuki Eda cho biết, Hiệp định Đối tác kinh tế giữa hai nước đã được trình lên Quốc hội Nhật Bản; cam kết sẽ làm hết sức mình để Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn Hiệp định này.
** Trong ngày 20 và 21/4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lần lượt tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt Furuta Moto; tiếp Ngài Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Fujio Mitarai và Ngài Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo Susumu Kato; Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam đến chào; dự chiêu đãi của Hiệp hội Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản
Tại các buổi tiếp và cuộc gặp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thông báo với lãnh đạo các tổ chức, tập đoàn kinh tế về kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm Nhật Bản lần này. Hai nước nhất trí phát triển quan hệ đối tác chiến lược vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á.
Lãnh đạo các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản đều vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ chính trị giữa hai nước với nhiều chuyến viếng thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai bên; hoan nghênh việc Việt Nam và Nhật Bản đưa quan hệ là đối tác chiến lược vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao việc những năm qua, quan hệ kinh tế giữa hai nước phát triển nhanh; Nhật Bản đã trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về cung cấp ODA, thương mại, đầu tư. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2008 vượt trên 15 tỷ USD, hoàn thành mục tiêu của năm 2010 trước 2 năm và tháng 12/2008, hai nước đã ký Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Đạt được điều này có sự đóng góp to lớn của các tổ chức hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản, các tập đoàn kinh tế.
Tổng Bí thư cho rằng: Thông qua hoạt động của sáng kiến chung Việt - Nhật về việc mở rộng đầu tư của Nhật vào Việt Nam, hai bên sẽ xúc tiến hơn nữa đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản và cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam; tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực cải thiện cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực công nghệ mới, như sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình, phát triển vũ trụ, máy bay thân thiện với môi trường; hợp tác chặt chẽ nhằm thực hiện có hiệu quả ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam.
Lãnh đạo tổ chức Keidaren, tập đoàn SUMITOMO, JICA đánh giá cao việc Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và làm ăn tại Việt Nam, cam kết tiếp tục đầu tư vào Việt Nam và mong muốn được tham gia vào những dự án. Các tổ chức và tập đoàn kinh tế mong muốn Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; phát triển hạ tầng cơ sở nhất là giao thông để việc làm ăn được thuận lợi, góp phần vào phát triển kinh tế, tạo ra sản phẩm xã hội, công ăn việc làm ở Việt Nam.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao việc Chính phủ và các nhà đầu tư Nhật Bản dành sự quan tâm đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn và khẳng định Việt Nam luôn là điểm đến của các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mong rằng Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam với vai trò và vị trí của mình sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, làm cầu nối quan trọng cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Sáng nay, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đảng Kô-mây, Đảng Dân chủ Nhật Bản, Đảng Quốc dân mới, Đảng Xã hội Dân chủ và ông Ry-ô-ta-rô Su-gi, Đại sứ Đặc biệt phụ trách quan hệ Nhật Bản-Việt Nam./.