Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 20/11/2023.

Pháo tự hành Krab bốc cháy sau khi trúng đòn tấn công của UAV Nga ở Kherson: Đoạn video được quay từ một UAV giám sát ở hữu ngạn sông Dnipro ở Vùng Kherson cho thấy UAV Lancet lao vào phía sau pháo tự hành Krab, gây ra vụ nổ và khiến mục tiêu bốc cháy. Ba Lan đã gửi 18 khẩu pháo tự hành AHS Krab 155m cho Kiev ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Vào tháng 7 cùng năm, Ukraine đã đạt được thỏa thuận mua thêm 54 khẩu pháo Krab từ nước láng giềng. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần báo cáo về việc hệ thống Krab bị phá hủy.

Một số nhà bình luận cho rằng pháo tự hành Krab trong đoạn video nói trên đã bị tấn công bằng một phiên bản tiên tiến của Lancet, loại vũ khí mà quân đội Nga bắt đầu triển khai ở Ukraine gần đây.

Khả năng Ukraine đánh chiếm Crimea sau khi chốt chặn ở tả ngạn sông Dnipro: Một số chuyên gia dự đoán, Ukraine có thể đang nỗ lực tập trung củng cố các vị trí của họ ở tả ngạn sông Dnipro, sử dụng chúng làm bàn đạp cho chiến dịch tấn công bán đảo Crimea trong tương lai.

>>> Khả năng Ukraine đánh chiếm Crimea sau khi chốt chặn ở tả ngạn sông Dnipro

Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh trừng phạt 106 cá nhân và 37 pháp nhân của Nga: Ngày 18/11 Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người Nga, bao gồm 108 cá nhân, trong đó 106 người mang quốc tịch Nga và 37 tổ chức từ Nga, chủ yếu là các quỹ từ thiện.

Sắc lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11. Theo đó, danh sách trừng phạt cá nhân đặc biệt bao gồm người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) - Leonid Pasechnik, người đứng đầu Cộng hòa Crimea - Sergei Aksenov, một số cựu quan chức Ukraine, bao gồm cả cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục... Hầu hết những người phải chịu các lệnh trừng phạt mới đều có tên trong danh sách trừng phạt trước đây của Ukraine.

Ukraine nói Nga tích trữ 800 tên lửa ở Crimea, chuẩn bị tập kích trong mùa đông: Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Quân sự miền Nam Ukraine nói rằng có thể Nga đang chuẩn bị sẵn sàng hơn 800 tên lửa ở Crimea để sử dụng tấn công Ukraine trong giai đoạn vào mùa đông tới. Mùa đông năm 2022, Nga đã áp dụng chiến thuật tương tự khi nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng điện và nước của Ukraine bằng tên lửa.

UAV Nga tập kích thủ đô Ukraine đêm thứ 2 liên tiếp: Cơ quan quản lý quân sự Kiev cho biết, Nga đã tiến hành một số đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thành phố này trong đêm thứ hai liên tiếp vào lúc nửa đêm rạng sáng 19/11. Theo thông tin sơ bộ, hệ thống phòng không của Ukraine đã tấn công gần 10 UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất ở nội đô Kiev và vùng ngoại ô.

Thành viên EU phủ quyết các biện pháp trừng phạt mới với Nga: Các cuộc đàm phán về vòng trừng phạt Nga lần thứ 12 của EU đã bị đình trệ do Hungary hoàn toàn phản đối toàn bộ gói này, RFE đưa tin. Không rõ liệu có đạt được thỏa thuận về vấn đề này trước Giáng sinh hay không.

Dự án 'Hộp đen' Ukraine có thể khiến Nga tổn thất gần một tỷ USD: Ukraine nói dự án quân sự "Hộp Đen", trong đó có UAV tầm bay 800 km, gây thiệt hại hơn 900 triệu USD cho Nga trong 8 tháng đầu năm. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) kết hợp với tổ chức phi chính phủ Come Back Alive và blogger người Ukraine Ihor Lachenkov tháng 11 năm ngoái kêu gọi gây quỹ cho dự án quân sự bí mật mang tên "Hộp Đen" và thu về hơn 230 triệu hryvnia (6,4 triệu USD) tiền quyên góp.

Châu Âu tìm cách lấp lỗ hổng viện trợ quân sự cho Ukraine: Châu Âu đang đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ Ukraine, giữa nhiều lo ngại rằng viện trợ của Mỹ có thể suy giảm vì những bất đồng trong Quốc hội. Các quan chức châu Âu khẳng định khu vực này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong những tháng tới, kể cả khi nguồn tài trợ của Mỹ giảm dần. Nhiều quan chức Mỹ và châu Âu nhận định chưa có khả năng Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine trước tháng 11/2024, thời điểm Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống.

Ukraine triển khai 2.000 UAV đến những mặt trận nóng nhất: Quân đội Ukraine gần đây đã nhận bàn giao hơn 2.000 máy bay không người lái (UAV) và dự kiến sẽ triển khai đến các mặt trận nóng nhất trong cuộc xung đột với Nga hiện nay. Theo đó, Pravda dẫn lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết: "Các cơ quan mua sắm quốc phòng gần đây đã tiếp nhận hơn 2.000 UAV do Ukraine sản xuất. Bộ Tổng tham mưu sẽ phân phối các UAV này cho binh sĩ đang chiến đấu ở những mặt trận nóng nhất hiện nay".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAV Nga tập kích thủ đô Ukraine đêm thứ 2 liên tiếp
UAV Nga tập kích thủ đô Ukraine đêm thứ 2 liên tiếp

VOV.VN - Cơ quan quản lý quân sự Kiev cho biết, Nga đã tiến hành một số đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thành phố này trong đêm thứ hai liên tiếp vào lúc nửa đêm rạng sáng 19/11.

UAV Nga tập kích thủ đô Ukraine đêm thứ 2 liên tiếp

UAV Nga tập kích thủ đô Ukraine đêm thứ 2 liên tiếp

VOV.VN - Cơ quan quản lý quân sự Kiev cho biết, Nga đã tiến hành một số đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thành phố này trong đêm thứ hai liên tiếp vào lúc nửa đêm rạng sáng 19/11.

Ukraine nói Nga tích trữ 800 tên lửa ở Crimea, chuẩn bị tập kích trong mùa đông
Ukraine nói Nga tích trữ 800 tên lửa ở Crimea, chuẩn bị tập kích trong mùa đông

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Quân sự miền Nam Ukraine nói rằng có thể Nga đang chuẩn bị sẵn sàng hơn 800 tên lửa ở Crimea để sử dụng tấn công Ukraine trong giai đoạn vào mùa đông tới.

Ukraine nói Nga tích trữ 800 tên lửa ở Crimea, chuẩn bị tập kích trong mùa đông

Ukraine nói Nga tích trữ 800 tên lửa ở Crimea, chuẩn bị tập kích trong mùa đông

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Quân sự miền Nam Ukraine nói rằng có thể Nga đang chuẩn bị sẵn sàng hơn 800 tên lửa ở Crimea để sử dụng tấn công Ukraine trong giai đoạn vào mùa đông tới.

Tiết lộ cách UAV Lancet mới của Nga né phòng không Ukraine
Tiết lộ cách UAV Lancet mới của Nga né phòng không Ukraine

VOV.VN - Phiên bản tiên tiến của UAV Lancet đã tìm ra cách mới để thoát khỏi hệ thống chống tăng và chống UAV của Ukraine. Các lực lượng của Nga đã đăng tải video UAV Lancet tấn công một phương tiện chiến đấu của Ukraine bằng cách phát nổ cách mục tiêu vài mét.

Tiết lộ cách UAV Lancet mới của Nga né phòng không Ukraine

Tiết lộ cách UAV Lancet mới của Nga né phòng không Ukraine

VOV.VN - Phiên bản tiên tiến của UAV Lancet đã tìm ra cách mới để thoát khỏi hệ thống chống tăng và chống UAV của Ukraine. Các lực lượng của Nga đã đăng tải video UAV Lancet tấn công một phương tiện chiến đấu của Ukraine bằng cách phát nổ cách mục tiêu vài mét.

Khả năng Ukraine đánh chiếm Crimea sau khi chốt chặn ở tả ngạn sông Dnipro
Khả năng Ukraine đánh chiếm Crimea sau khi chốt chặn ở tả ngạn sông Dnipro

VOV.VN - Một số chuyên gia dự đoán, Ukraine có thể đang nỗ lực tập trung củng cố các vị trí của họ ở tả ngạn sông Dnipro, sử dụng chúng làm bàn đạp cho chiến dịch tấn công bán đảo Crimea trong tương lai.

Khả năng Ukraine đánh chiếm Crimea sau khi chốt chặn ở tả ngạn sông Dnipro

Khả năng Ukraine đánh chiếm Crimea sau khi chốt chặn ở tả ngạn sông Dnipro

VOV.VN - Một số chuyên gia dự đoán, Ukraine có thể đang nỗ lực tập trung củng cố các vị trí của họ ở tả ngạn sông Dnipro, sử dụng chúng làm bàn đạp cho chiến dịch tấn công bán đảo Crimea trong tương lai.

Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh trừng phạt 106 cá nhân và 37 pháp nhân của Nga
Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh trừng phạt 106 cá nhân và 37 pháp nhân của Nga

VOV.VN - Ngày 18/11 Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người Nga, bao gồm 108 cá nhân, trong đó 106 người mang quốc tịch Nga và 37 tổ chức từ Nga, chủ yếu là các quỹ từ thiện.

Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh trừng phạt 106 cá nhân và 37 pháp nhân của Nga

Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh trừng phạt 106 cá nhân và 37 pháp nhân của Nga

VOV.VN - Ngày 18/11 Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người Nga, bao gồm 108 cá nhân, trong đó 106 người mang quốc tịch Nga và 37 tổ chức từ Nga, chủ yếu là các quỹ từ thiện.