Học giả Thái Lan đánh giá cao thành tựu đổi mới của Việt Nam

Bà Pornpen Hantrakool: Một bầu không khí đổi mới sinh động trên toàn đất nước Việt Nam. Kinh tế của Việt Nam phát triển nhanh qua các con số tăng trưởng  

 

Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới 1986, đến nay, Việt Nam đã đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là đánh giá của bạn bè quốc tế, trong đó có các học giả Thái Lan.

Nguyên giảng viên bộ môn lịch sử, chuyên gia về lịch sử Việt Nam, trường Đại học Mỹ thuật của Thái Lan, bà Pornpen Hantrakool sang Việt Nam lần đầu tiên năm 1989, ba năm sau khi Việt Nam tiến hành chính sách đổi mới, mở cửa. Lúc đó vết thương chiến tranh chưa lành, đất nước Việt Nam tuy đã bình yên nhưng còn rất nghèo. Từ đó trở đi bà Pornpen thường xuyên sang Việt Nam do công việc nghiên cứu. Bà nhận thấy mỗi lần sang là một lần thấy đất nước Việt Nam thay đổi diện mạo từng ngày. Đường xá được mở rộng, hạ tầng cơ sở  thuận lợi hơn rất nhiều so với thời gian mới tiến hành đổi mới.

Bà Pornpen nói: “Sân bay ngày nay được xây mới thay cho sân bay cũ. Nhiều nhà cao tầng mọc lên thay các ngôi nhà cũ. Dịch Thương mại tấp nập và con người năng động hơn. Một bầu không khí đổi mới sinh động trên toàn đất nước Việt Nam. Kinh tế của Việt Nam phát triển nhanh qua các con số tăng trưởng”.

Bà Pornpen nhận xét, Đại hội Đảng XI vừa qua đã đề ra chính sách đúng đắn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đất nước thành nước công nghiệp. Tuy nhiên, theo bà Pornpen nên phát triển kinh tế song song với phát triển văn hóa, nghệ thuật.

Là một nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam, bà Pornpen rất ấn tượng và khâm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Pornpen có ý định viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu với độc giả Thái Lan. Ở Thái Lan cũng có một vài tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh như cuốn sách “Hồ Chí Minh – vị thánh sống của dân tộc Việt Nam” của cố tác giả Sookrpida Phanomyong, con trai cố Thủ tướng Pridi Phanomyong.

Bày tỏ suy nghĩ khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Pornpen cho biết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh trí tuệ Việt Nam. Người là một nhà văn hóa. Người biết sử dụng lịch sử, văn hóa và người dân một cách có ích nhất. Người sống mãi không chỉ trong lòng người dân Việt Nam mà trong lòng nhân loại thế giới. Thế giới ca ngợi và đánh giá cao Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người nói đi đôi với làm. Làm theo lý tưởng của mình không hề nghĩ đến bản thân, hy sinh cả cuộc đời cho đất nước, dân tộc. Tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa của Hồ Chí Minh không chỉ dành cho một nước nào mà là Chủ nghĩa Xã hội quốc tế, tư tưởng quốc tế. Hồ Chí Minh là người của quốc tế”.

Cố vấn chương trình nghiên cứu và phát triển các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV), trường đại học Thamasat, ông Vittaya Supatanakul, người có 11 năm làm việc và nghiên cứu về kinh tế, thương mại, đầu tư tại Việt Nam nhận xét, trong vòng 10 năm qua kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, ổn định. Chính sách tạo thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài của Chính phủ Việt Nam làm cho Việt Nam trở thành điểm hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thái Lan. Sau khi Chính phủ Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa  nhiều công ty của Thái Lan vào đầu tư tại Việt Nam trong đó có các công ty có tên tuổi như: công ty Xi măng Siam (SCG ), công ty chế biến thức ăn gia súc và nuôi trồng hải sản CP, công ty xây dựng các khu công nghiệp Amata... Họ là những công ty làm ăn thành công tại Việt Nam. Hiện Thái Lan đứng trong tốp 10 nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với 245 dự án.

Giáo sư, tiến sĩ Artha Nanthachuka, giảng viên bộ môn lịch sử các nước khu vực Đông Nam Á, trường đại học Maha Sarakham ấn tượng về chính sách giáo dục và văn hóa của Chính phủ Việt Nam. Theo ông Artha, chính sách đã mang lại những thành công lớn của Việt Nam trên trường quốc tế. Tiến sĩ Artha cho rằng, ngoài thành tựu phát triển kinh tế thì Việt Nam cũng rất thành công trong lĩnh vực đào tạo nhân tài.

Ông Artha nói: “Tôi rất quan tâm đến thay đổi trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa của Việt Nam. Đó là một sự thay đổi tích cực. Chính phủ Việt Nam có chính sách rõ ràng về giáo dục và văn hóa. Học sinh Việt Nam giành nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi Olimpic toán học và vật lý quốc tế. Không chỉ người Thái mà cả thế giới quan tâm đến điều này”.

Tiến sĩ Artha Nathachukra từng học lịch sử Việt Nam tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội trong những năm 1995 – 1999. Ông là tác giả phóng sự phim Linh hồn Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh được chiếu trên truyền hình VTV1, VTV4 và trên đài truyền hình quốc gia Lào nhân dịp kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.