Hội Chữ thập Đỏ có nhiều đóng góp và chuyển biến tích cực
Sau 22 năm thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và công tác nhân đạo có nhiều chuyển biến tích cực.
“Hoạt động của các cấp Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định chính trị và phục vụ tích cực sự nghiệp đổi mới đất nước”. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh như vậy khi kết luận Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 14 CT-TW của Ban Bí thư khóa 6 về củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, diễn ra sáng 10/5 tại Hà Nội.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Tấn Sang nêu rõ: sau 22 năm thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và công tác nhân đạo có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện được phát huy. Sự tham gia của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong những hoạt động nhân đạo, từ thiện có bước phát triển.
Việc tổng kết 22 năm thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội chữ thập đỏ Việt Nam là dịp để Đảng ta tiếp tục xác định rõ những quan điểm, giải pháp lãnh đạo công tác nhân đạo và sự phát triển của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, góp phần thực hiện Luật Hoạt động Chữ thập Đỏ được ban hành trong năm qua. Từ kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị 14, Ban Bí thư Trung ương Đảng đề ra 4 nhóm giải pháp lớn nhằm tiếp tục lãnh đạo công tác nhân đạo và phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó, tập trung nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong hoạt động nhân đạo từ thiện, nhằm đảm bảo các hoạt động này được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, bớt chồng chéo, mang lại hiệu quả thiết thực. Phát triển tổ chức Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam về mọi mặt, đủ sức đáp ứng yêu cầu của công tác nhân đạo từ thiện trong giai đoạn mới và phù hợp với quan điểm của Đảng về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng và đảm bảo an sinh xã hội.
Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Công tác nhân đạo từ thiện là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng; là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Do đó cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi đôi với tăng cường giám sát công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập Đỏ, kịp thời uốn nắn các lệch lạc; động viên kịp thời những nhân tố điển hình trong công tác này. Thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động của Hội Chữ thập Đỏ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức của Hội đáp yêu cầu trong tình hình mới”./.