Hội đàm cấp cao về tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Ông Bun Mi Phutthavong, Phó tỉnh trưởng tỉnh Vientiane đánh giá cao sự hy sinh cao cả mà các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã cống hiến mang lại sự phồn vinh và độc lập tự do cho đất nước Lào hôm nay.

Sáng 6/9, tại thị xã Văng Viêng tỉnh Vientiane, CHDCND Lào, 3 Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng và Vientiane đã Hội đàm cấp cao về công tác tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến trước đây về nước. Cùng tham dự có đại diện Ban công tác đặc biệt chính phủ Lào.

Phía tỉnh Nghệ An do đại tá Bùi Hoài Thanh – Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi có các thành viên Ban công tác đặc biệt và Đoàn quy tập tỉnh Nghệ An.

Ông Bun Mi Phutthavong, Phó tỉnh trưởng tỉnh Vientiane, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Vientiane thay mặt 3 Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh điểm lại tình hình tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất Lào trong các cuộc kháng chiến trước đây; đánh giá cao sự hy sinh cao cả mà các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã cống hiến mang lại sự phồn vinh và độc lập tự do cho đất nước Lào hôm nay.

Với sự hy sinh cao cả ấy, Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào và Việt Nam đã giao nhiệm vụ và kế hoạch cho Ban công tác 3 tỉnh phối hợp bằng mọi biện pháp hiệu quả nhất quyết tâm tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ về quê hương. Mùa khô năm 2009-2010, tỉnh Xiêng Khoảng và Vientiane đã tích cực vận động quần chúng nhân dân, các đoàn thể, chính quyền, bằng nhiều biện pháp tốt nhất, nỗ lực tìm kiếm cất bốc và bàn giao cho Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An 192 phần mộ, đạt 153% kế hoạch Ban công tác đặc biệt chính phủ 2 nước đề ra.

Kế hoạch mùa khô năm 2010-2011, Ban công tác đặc biệt phấn đấu quy tập được 80 mộ về nước, trong đó Xiêng Khoảng 65 mộ và Vientiane 25 mộ.

Được biết những phần mộ sẽ quy tập đợt mùa khô tới sẽ là ở những vùng khó khăn nguy hiểm nhất, vừa khó khăn về giao thông lại thiếu các phương tiện thông tin liên lạc. Để khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân hai nước giao với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” 3 Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh đã thống nhất cao các biện pháp và giải pháp, phối hợp tốt nhất, cho dù bất cứ tình huống nào cũng phải quyết tâm đưa các liệt sĩ về nước trước khi mùa mưa đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.