Hội đàm cấp cao Việt Nam-Lào
Hai bên khẳng định quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Như tin đã đưa, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDNND Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức nước ta từ 8 – 10/8.
Sáng nay (8/8), lễ đón trọng thể đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào được tổ chức tại Phủ Chủ tịch. Sau đó, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCN Lào cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

duyệt đội danh dự (Ảnh: Quang Trung)
Lễ đón chính thức đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân ra tận cửa xe ô tô nồng nhiệt đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân.
Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau Lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone.
Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào; nhấn mạnh việc đồng chí Choummaly Sayasone chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm sau khi được bầu lại làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Chúng tôi thật sự xúc động, nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn đồng chí vì đã chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi được bầu lại là Tổng bí thư và Chủ tịch nước của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm lần này của đồng chí và Đoàn là dấu mốc quan trọng sau khi hai Đảng, hai Nhà nước chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội của mỗi nước. Chúng tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm của đồng chí sẽ thành công tốt đẹp góp phần thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào; thiết thực phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước chúng ta.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone bày tỏ vui mừng và xúc động được sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, gặp lại những người bạn, những người đồng chí anh em trong bầu không khí đầy tình nghĩa đặc biệt Việt - Lào; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Ðoàn đại biểu cấp cao Lào sự đón tiếp hết sức trọng thị, hết sức thân tình và chu đáo, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em.
![]() |
|
Hai bên tham dự hội đàm |
Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau Việt - Lào, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi về các phương hướng, biện pháp không ngừng phát triển quan hệ hai Ðảng, hai nước, cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone nói: “Về quan hệ song phương chúng tôi vô cùng tự hào nhận thấy rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện, sự gắn bó keo sơn khăng khít và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Caysone Phomvihan và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp không ngừng được củng cố, phát triển. Chúng tôi xin khẳng định lại lần nữa rằng, mặc dù tình hình thế giới có biến động cho sao đi nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục gìn giữ và phát triển, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào- Việt Nam. Là quy luật của sự phát triển, là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc chúng ta mãi mãi vững bền và giáo dục cho con cháu mai sau tiếp tục kế thừa”.
Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc sau 25 năm đổi mới; khẳng định đây là kết quả của đường lối đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, của nỗ lực to lớn của toàn thể nhân dân Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Caysone Phomvihan cũng đánh giá cao và bày tỏ khâm phục những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Caysone Phomvihan bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dành cho sự nghiệp cách mạng của nhau.
Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của hai Đảng, hai nước dành cho nhau trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của mỗi nước; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng, nhân dân hai nước sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mình.
Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một số biện pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước, những kết quả đạt được của chuyến thăm chính thức Lào mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cũng như kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Caysone Phomvihan. Trong đó đặc biệt chú ý việc Chính phủ hai nước cần tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác 5 năm 2011-2015 và Chiến lược hợp tác 10 năm 2011- 2020; tăng cường quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương của hai nước, nhất là các địa phương có chung biên giới; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ và bộ phận thường trực Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Hai bên nhấn mạnh tiếp tục đi sâu trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng dựng Đảng, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới, trong đó đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền, giáo dục dưới nhiều hình thức về Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
Hai bên cho rằng cần chủ động chuẩn bị kỹ, trao đổi thống nhất và phối hợp chặt chẽ về nội dung, chương trình hoạt động của “Năm đoàn kết hữu nghị 2012” trong đó có việc Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thăm chính thức lẫn nhau để cùng khai mạc và bế mạc “Năm đoàn kết hữu nghị 2012”, tổ chức khởi công hoặc khánh thành một số công trình trọng điểm tạo dấu ấn về quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào; nhấn mạnh cần có sự phối hợp và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc thực hiện chiến lược phát triển; đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Caysone Phomvihan khẳng định trong hoàn cảnh nào hai Đảng và nhân dân hai nước cũng làm hết sức mình để giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, truyền mãi cho các thế hệ mai sau; không ngừng phát triển quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.
