Hội đàm giữa Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng Việt- Lào

Hai bên đã khẳng định tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào tiếp tục được vun đắp, phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Chiều 26/4, tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi hội đàm với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Bun Thong Chit Ma Ni, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng chủ trì buổi hội đàm.

Ông Nguyễn Đức Hạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nêu một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Hạt cũng nêu một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng công tác cán bộ tại Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, công tác thi đua khen thưởng, nêu một số kết quả hợp tác giữa 2 Ban Tổ chức Trung ương 2 Đảng về hoạt động trao đổi đoàn, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị cấp cao cũng như đào tạo lưu học sinh Lào đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Sau cuộc hội đàm này, Việt Nam chuẩn bị giúp Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào xây dựng trang Web trao đổi thông tin, xây dựng phần mềm cấp thẻ đảng viên, tập huấn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trao đổi thông tin và nghiệp vụ giữa Tạp chí Xây dựng Đảng của Việt Nam và Lào.

Ông Bun Thông Chit Ma Ni, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng nhân dân cách mạng Lào nêu khái quát một số vấn đề về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX, về công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, về củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trong thời gian hội đàm, hai bên đã khẳng định tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục được vun đắp, phát triển ngày càng mạnh mẽ. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kết quả kinh nghiệm trên các mặt công tác xây dựng Đảng, về tổ chức cán bộ, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng nhân dân Cách mạng Lào. Hai bên cũng đã điểm lại tình hình, kết quả thực hiện chương trình hợp tác, hữu nghị giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Hai bên nhận thấy, những năm qua, hai bên đã có nhiều cố gắng trong việc hợp tác hữu nghị và đã đạt những kết quả tốt đẹp. Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục thống nhất phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt hơn chương trình, kế hoạch hợp tác hữu nghị đã đề ra, nhất là trong việc trao đổi kinh nghiệm công tác, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phát biểu tại buổi hội đàm, ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ, tinh đoàn kết hữu nghị Việt Lào là tình đoàn kết đặc biệt, vì vậy thời gian tới 2 Ban Tổ chức Trung ương 2 Đảng tiếp tục nâng quan hệ lên tầm cao mới.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã thăm, làm việc và giao lưu hữu nghị với cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đi thăm thành phố Đà Nẵng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đoàn đã được Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các địa phương mà đoàn đến thăm đã nồng nhiệt đón tiếp, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó anh em Việt –Lào./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.