Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC nhóm họp lần thứ 3

Diễn ra trong 3 ngày, từ 25 - 27/8 tại Đà Nẵng, kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) bàn các vấn đề về Tài chính và kinh tế; Tư vấn về hệ thống xây dựng năng lực Tài chính APEC; về Phát triển bền vững; Thuận lợi hóa; Tự do hóa thống nhất.

Tham dự kỳ họp có gần 200 đại biểu là doanh nhân, lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu trong khu vực, các nhà nghiên cứu và quan chức từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Chủ tịch ABAC 2009 ông Teng Theng Dar chủ tịch trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định tầm quan trọng của kỳ họp lần này của ABAC, đồng thời nêu rõ, trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới, các nền kinh tế APEC đang có những dấu hiệu phục hồi với nhiều biện pháp xử lý khủng hoảng tỏ ra có tác dụng tích cực, một số nền kinh tế đang giảm đà suy thoái và phục hồi dần. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đối với khu vực. Cụ thể, Vòng đàm phán Doha chưa được khai thông, giao dịch thương mại đang suy giảm, có sự gia tăng sức ép để áp dụng các biện pháp bảo hộ và rào cản thương mại.

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết chào mừng các đại biểu tham dự kỳ họp

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông báo đến ABAC những nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các biện pháp và chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng và ngăn chặn suy giảm kinh tế... và đang đạt được hiệu quả rõ rệt.

Với việc sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đang phát triển, cơ bản duy trì ổn định tài chính tiền tệ, thị trường chứng khoán cũng đang phục hồi, chỉ số giá tiêu dùng tăng trưởng hợp lý, khu vực kinh tế tư nhân cũng đang phát triển...

Dự kiến, năm nay nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức 5%. Đồng thời, Việt Nam đang tích cực hội nhập với thế giới, thực hiện đầy đủ các cam kết đa phương và song phương.

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Chúng tôi rất xem trọng kỳ họp này, bởi ABAC có vai trò quan trọng không những với APEC mà cả thế giới. Sau kỳ họp lần thứ 2 tại Bruney, ABAC đã có khuyến nghị thiết thực gửi lãnh đạo và Bộ trưởng Thương mại APEC. Việt Nam đánh giá cao những khuyến nghị này và đó là những vấn đề Việt Nam đang quan tâm.”

Việt Nam đang tích cực hội nhập với thế giới, thực hiện đầy đủ các cam kết đa phương và song phương. Việt Nam luôn ủng hộ việc APEC cần thể hiện vai trò đi đầu trong tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại “Hướng tới Mục tiêu Bô-gor về một cộng đồng” và Tầm nhìn của khu vực mậu dịch tự do Châu Á Thái Bình Dương.

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết cũng thông báo với thành viên ABAC, từ tháng 2/2009, Việt Nam đã tham gia Sáng kiến B4 với tư cách là thành viên liên kết và đang tích cực chuẩn bị cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Các thành viên ABAC tại kỳ họp lần thứ 3

Chủ tịch ABAC 2009 Teng Theng Dar thay mặt thành viên ABAC cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bởi sự quan tâm và những đánh giá cao về vai trò của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC. Đồng thời nêu rõ, trước tình hình kinh tế khu vực hiện tại, Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp cần phải hợp tác cùng nhau tạo để giải quyết các vấn đề, cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư trong khu vực APEC.

“Các thành viên ABAC nhận thấy rằng, ngoài những chính sách do Chính phủ đưa ra, cộng đồng doanh nghiệp cần phải chia sẻ những vấn đề doanh nghiệp quan tâm cũng như đưa ra các khuyên nghị để thuận lợi hóa các vấn đề kinh doanh trong khu vực. Với tinh thần như vậy, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục có được sự hỗ trợ từ những nhà lập chính sách cũng như cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ công tư mạnh mẽ. Và, tôi coi khẳng định của ngài chủ tịch Nguyễn Minh Triết về vai trò của ABAC là thông điệp đối với chúng tôi. Đó cũng chính là lý do để chúng tôi có mặt để gặp gỡ nhau và thảo luận nhằm khuyến nghị lên các nhà lãnh đạo APEC.”- Chủ tịch ABAC 2009 Teng Theng Dar khẳng định.

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới hiện nay, các nền kinh tế APEC đang cho thấy có những dấu hiệu phục hồi với nhiều biện pháp xử lý có tác dụng tích cực, một số nền kinh tế khác đang giảm đà suy thoái và phục hồi dần.

Tại kỳ họp thường niên lần thứ 3, Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC- ABAC tiếp tục bàn thảo, đi đến thống nhất và nêu các khuyến nghị đối với APEC cũng như mong muốn lãnh đạo các nền kinh tế thành viên nhìn nhận vấn đề lợi ích lâu dài bền vững cho tất cả các nền kinh tế thành viên APEC. Đó là những thách thức đối với khu vực như: “Vòng đàm phán Doha” bị trì hoãn hơn 1 năm nay chưa được khai thông; Giao dịch thương mại đang suy giảm; Có sự gia tăng sức ép để áp dụng các biện pháp bảo hộ và rào cản thương mại; An toàn năng lượng và biến đổi khí hậu...

Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC Việt Nam cho biết: “Khi rào cản thương mại được gỡ bỏ, tự do hóa thương mại nhiều hơn, thì lưu thông nhiều kích thích tăng trưởng, khích thích sản xuất và tiêu dùng. Đặc biệt, trong giai đoạn khi khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu mạnh, rất nhiều nước đều muốn bảo hộ mậu dịch trong nước. Nếu các quốc gia đều làm như vậy thì rất nguy hiểm. Vì vậy, thành viên Hội đồng tư vấn APEC chúng tôi cũng khuyến nghị để các quốc gia kiên quyết cởi mở và bỏ các hàng rào phi thuế.”

Trong 3 ngày từ 25 - 27/8, kỳ họp lần thứ 3 của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC- ABAC bàn các vấn đề: Tài chính và Kinh tế (do ABAC Nhật Bản chủ trì); Tư vấn về hệ thống xây dựng năng lực Tài chính APEC (ABAC Australia chủ trì); Xây dựng năng lực và Kế hoạch Hành động (ABAC Trung Quốc chủ trì), Phát triển bền vững; Thuận lợi hóa (ABAC Hoa Kỳ chủ trì); Tự do hóa ( ABAC New Zealand chủ trì)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.