Hội LHPN Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng lần 2
Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cũng như cống hiến của chị em trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước hiện nay.
Tối 19/10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (20/10/1930 – 20/10/2010), đón nhận Huân chương Sao vàng lần 2 và trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010.
Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội, đại diện các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện lãnh đạo các tổ chức phụ nữ quốc tế đang tham dự Đại hội đồng Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) lần thứ 14.
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc mừng những thành tích đáng tự hào của Hội LHPN Việt Nam trong 80 năm qua và khẳng định: Hội có truyền thống lịch sử vẻ vang, có đóng góp to lớn vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, phụ nữ tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò về mọi mặt, vừa là những người con trung hiếu, vừa là người mẹ dịu hiền, người vợ đảm đang.
![]() |
|
Hội LHPN Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng lần 2 (Ảnh: VD) |
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị, thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào phụ nữ, tuyên truyền về bình đẳng giới, tăng cường xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ chị em phát triển sản xuất, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng.
80 năm qua, ở bất cứ thời kỳ cách mạng nào, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam luôn làm tròn chức năng đại diện, chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân và phụ nữ Việt Nam giao phó.
Giai đoạn 1930-1945, đặc biệt trong phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Hội đã tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia hầu hết các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế, cải thiện đời sống, tự do dân chủ, đòi quyền lợi cho phụ nữ.
Trong kháng chiến chống Pháp, Hội đã vận động phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm cho bộ đội “ăn no đánh thắng”.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hình ảnh “Đội quân áo dài” gắn với phong trào đồng khởi của phụ nữ miền Nam, phong trào “Ba đảm đang” vừa “vững tay cày” vừa “chắc tay súng” của phụ nữ miền Bắc là những biểu tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Bước vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, Hội khởi xướng nhiều phong trào, cuộc vận động lớn như “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…
Qua các hoạt động thiết thực của Hội, phụ nữ Việt Nam được chăm lo, hỗ trợ nâng cao trình độ, năng lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ngày càng hiệu quả. Trong xu thế hội nhập, Hội không ngừng mở rộng và phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao uy tín trong mối quan hệ với bạn bè quốc tế.
Tại buổi lễ trang trọng này, 4 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trong cả nước được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010. Họ là những phụ nữ có nhiều thành tích, đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Trong số họ, có người cống hiến cho khoa học, giáo dục, có người làm ăn kinh tế giỏi, lại có người là nữ công an, công chức tiêu biểu… Dù công tác trong lĩnh vực nào, thì đó đều là những phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xứng đáng được xã hội tôn vinh.
Ghi nhận công lao to lớn của phụ nữ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huân chương Sao Vàng lần 2 cho Hội LHPN Việt Nam./.
