Hội nghị ADMM-4 thành công tốt đẹp
Thành công nổi bật của Hội nghị là việc hoàn tất các cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ASEAN chủ động mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh với khu vực và thế giới.
Ngày 11/5, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 4 (ADMM-4) diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Quốc phòng 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Chủ đề của hội nghị là “Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEA vì một khu vực ổn định và phát triển”.
Tại hội nghị, đại diện Bộ Quốc phòng các nước ASEAN đã cập nhật và chia sẻ thông tin mới nhất về tình hình phát triển và hợp tác của mỗi nước và của Hiệp hội, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh. Hội nghị nhận định, bối cảnh an ninh khu vực và thế giới đang có những bước phát triển nhanh chóng đòi hỏi các nước cần phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, đặc biệt trong việc đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống như hoạt động cướp biển gần đây ở eo biển Malacca, tội phạm buôn người, khủng bố, thảm họa thiên tai…

Hội nghị thống nhất cho rằng, hợp tác quốc phòng của ASEAN dù triển khai chậm hơn các lĩnh vực hợp tác khác, song đã có những bước tiến dài và ngày càng đi vào thực chất, góp phần quan trọng vào nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN nói chung, trong đó có Cộng đồng chính trị- an ninh nói riêng vào năm 2015.
Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh một lần nữa khẳng định, hợp tác quốc phòng ASEAN không đưa đến việc thành lập một liên minh quân sự. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói: “Đây là diễn đàn về quốc phòng và an ninh. Các nước trình bày quan điểm, chính sách về quốc phòng, xây dựng tình đoàn kết, thân thiện để cùng nhau bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đóng góp vào sự ổn định chung của ASEAN. Đây không phải là khối quân sự phòng thủ chung, không phải là liên minh quân sự”.
Thành công nổi bật của ADMM-4 là việc hoàn tất các cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ASEAN chủ động mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh với khu vực và thế giới. Các đại biểu đã đạt được đồng thuận và thông qua hai Tài liệu quan trọng về Cơ cấu và Thành phần, Thể thức và Thủ tục cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, giao cho Việt Nam tổ chức Hội nghị này vào tháng 10/2010. Đây là những nỗ lực vượt bậc, thể hiện ý chí và quyết tâm chính trị , tình đoàn kết ASEAN đồng thời là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu với nỗ lực chung của toàn ASEAN.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, ông Tiêu Chí Hiền đánh giá: “Cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã thành công tốt đẹp dưới sự điều hành rất tài tình của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và chúng tôi đã quyết định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, đặc biệt trong lĩnh vực cứu nạn và cứu trợ. Với việc quyết định tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng thì ASEAN đã cho thấy khả năng thu hút sự tham gia của các nước khác để tạo ra môi trường hòa bình, an ninh để giúp khu vực chúng ta tiếp tục phát triển”.
Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã ký Tuyên bố chung của Hội nghị./.