Hội nghị các Nhà lãnh đạo các Khu công nghệ cao châu Á lần thứ 4

Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác lẫn nhau thông qua trao đổi thông tin, công nghệ; hỗ trợ để cùng phát triển bằng cách chuyển giao, đổi mới công nghệ

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị các Nhà lãnh đạo các Khu công nghệ cao châu Á lần thứ 4 với chủ đề “Vai trò của các bên liên quan trong việc phát triển công nghệ cao”. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các khu công nghệ cao châu Á, nhà khoa học, doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghệ cao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Lee Joong-hyun, Chủ tịch Hiệp hội các Khu công nghệ cao châu Á (ASPA) đã nhấn mạnh: Khu công nghệ cao sẽ trở thành cơ quan hàng đầu cho các ngành công nghiệp trí tuệ và đổi mới công nghệ châu Á. Mặc dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn giữa các quốc gia như sự khác biệt về văn hóa, cạnh tranh trong cơ cấu công nghiệp và thương mại, nhưng Hiệp hội sẽ vượt qua dẫn đầu các mạng công nghiệp công nghệ ở châu Á và sẵn sàng đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng châu Á thông qua việc chuyển giao công nghệ.

Hội nghị lần thứ 4 này các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các Khu công nghệ cao châu Á (ASPA) sẽ thảo luận các chuyên đề quan trọng như: Nhìn nhận và đánh giá vai trò của các bên liên quan tham gia trong việc phát triển công nghệ cao; Xây dựng định hướng chiến lược để cùng nhau phát triển công nghệ cao trong khu vực và củng cố vai trò của Hiệp hội trong việc thúc đẩy hợp tác ở châu Á thuộc lĩnh vực công nghệ cao; Xây dựng mạng lưới và hình mẫu của các Khu công nghệ cao xuất sắc, thực hiện chiến lược trao đổi công nghệ giữa các bên. Hội nghị các nhà lãnh đạo được tổ chức lần này cũng là dịp để các nước thành viên cung cấp các cơ hội, mở rộng và củng cố mạng lưới, chia sẻ những thông tin sáng tạo.

Hiệp Hội các Khu công nghệ cao châu Á là tổ chức phi Chính phủ được thành lập từ năm 1997 tại Nhật Bản, với mục đích chung để phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp và kinh tế trong khu vực châu Á. Hiệp hội đang cố gắng đưa ra mô hình mới cho các ngành công nghiệp châu Á và sự mở rộng kinh tế địa phương từ ở khu vực châu Á, bằng việc đưa sáng tạo của các tổ chức, công ty và cá nhân có đóng góp thực hiện công trình công nghiệp và phát triển kinh tế của họ trong xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.