Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XIV
Sáng 12/10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành khai mạc Hội nghị lần thứ 17. Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra trong 2 ngày, nhằm đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 15 Đảng bộ thành phố. Cũng tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đánh giá tình hình triển khai các chương trình hoạt động và công tác chuẩn bị kỷ niệm 1.000 Thăng Long-Hà Nội, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Nghị nêu rõ: Việc mở rộng địa giới hành chính, mở ra ra triển vọng to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh hiện đại, nhưng cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thủ đô gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Nhất là tập trung mọi nguồn lực ngăn chặn thành công đà suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng ngừa lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.
Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Công tác thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô được tiến hành đồng bộ đạt những kết quả quan trọng, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh tạo sự đồng thuận nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và nhân dân Thủ đô. Thành phố đã khẩn trương bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế điều kiện làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm sự đoàn kết thống nhất vận hành thông suốt. Kinh tế thủ đô đã từng bước phục hồi tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. 9 tháng năm 2009 tổng sản phẩm nội địa của thành phố tăng 5,7% cao hơn mức bình quan chung của cả nước, an sinh xã hội được bảo đảm, chính trị xã hội ổn định an ninh quốc phòng được củng cố, trật tự kỷ cương xã hội có bước chuyển biến tích cực./.