Hội đồng Dân tộc Quốc hội:

Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Khóa XII

Hội đồng đã đóng góp tích cực vào thành công của Quốc hội khóa XII cũng như làm tốt công tác giám sát, xây dựng pháp luật

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Khóa 12 (2007 – 2011). Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’so Phước chủ trì hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành công Quốc hội khóa 12. Trong công tác xây dựng pháp luật, Hội đồng Dân tộc đã phối hợp thẩm tra 27 dự án luật và dự án pháp lệnh; xây dựng kế hoạch tham gia ý kiến vào 36 dự án luật.

Bên cạnh đó, Hội đồng đã xây dựng các Nghị định về công tác dân tộc, Chính sách hỗ trợ trực tiếp thay thế chính sách trợ giá trợ cước, Chương trình 134, 135 (giai đoạn 2)… góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở vùng miền núi và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chức năng giám sát, Hội đồng chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 nội dung: Giám sát việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La; Thực hiện xóa đói giảm nghèo qua chương trình 135 giai đoạn 2, và việc quản lý, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án có liên quan đến xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, Hội đồng cũng đã thành lập 33 Đoàn giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở vùng miền núi và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Thường trực Hội đồng dân tộc nhận được hơn 430 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, chế độ chính sách, tham nhũng, lợi dụng chức quyền…

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến đánh giá về kết quả hoạt động cũng như các mặt tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ khóa 12. Bà Trịnh Thị Giới, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, hiện nay Đại biểu Quốc hội làm công tác dân tộc chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm; việc theo dõi đôn đốc giải quyết các kiến nghị qua giám sát chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên nên hiệu quả của hoạt động giám sát còn hạn chế.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’so Phước nêu rõ 3 vấn đề trong đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa 13. Theo đó, việc tăng số lượng Đại biểu Quốc hội khóa 13 là người dân tộc thiểu số nên cố gắng trong phạm vi là 17% đại biểu. Nên có nhiều hơn cán bộ người dân tộc tham gia trong cơ quan Nhà nước, không chỉ tập trung ở cơ quan làm công tác dân tộc, Mặt trận hay đoàn thể. Thường trực Hội đồng cũng kiến nghị, giảm bớt đại biểu kiêm nhiệm bởi lẽ đại biểu kiêm nhiệm cũng không phát huy được hết năng lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.