Hội thảo chính sách dân tộc những năm đổi mới

Sáng 12/8, tại Hà Nội, Tạp Chí Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Chính sách dân tộc trong những năm đổi mới, thành tựu và những vấn đề đặt ra”.   

Tại Hội thảo, các ý kiến tập trung thảo luận việc thực hiện chính sách dân tộc trong những năm gần đây; việc củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ hội nhập; đầu tư cho phát triển cộng đồng tại vùng dân tộc miền núi và cách tiếp cận của đồng bào...

Bà con dân tộc Sán Chay ở xã Đại Thành, H. Bình Liêu, Quảng Ninh chế biến quế tăng thu nhập. (Ảnh: Hạnh Vũ)

Tham luận tại hội thảo, Thiếu Tướng Nguyễn Duy Ngọ, Chính uỷ Binh đoàn 15 nêu rõ: cùng với đầu tư thì cần thực hiện ba cùng với bà con.

Hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý làm rõ những hiệu quả từ những chính sách, chương trình, dự án của Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trong những năm đổi mới; đồng thời chỉ ra những thiếu sót, bất cập cần tập trung khắc phục.

Kết luận Hội thảo, ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm thường trực, Uỷ ban Dân tộc khẳng định: Chính sách phát triển vùng bắt buộc phải đổi mới vì nó đặt ra trong bối cảnh mới, điều kiện mới, thêm nữa là hội nhập, phải có tập trung cao hơn, trúng hơn, phải có bước đột phá thu hút cán bộ, nhất là cán bộ khoa học về vùng dân tộc.

Ông Thành cũng chỉ rõ, nhiều việc trong 5 quan điểm tại Nghị quyết 24 Hội nghị Trung ương 7 khoá 9 làm chưa hiệu quả, chưa đạt được mục tiêu mong muốn../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.