Hội thảo Hợp tác đối tác Thuỵ Điển-Việt Nam

Các đại biểu đã cùng trao đổi và chia sẻ các giải pháp tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng sạch trong tương lai.

Sáng 16/6, tại TP HCM đã diễn ra Hội thảo Hợp tác đối tác Thụy Điển – Việt Nam trong phát triển bền vững do UBND thành phố phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trung Tín đã giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của TP HCM và cho biết, hiện nay những tác động tiêu cực của sự phát triển kinh tế nhanh đối với môi trường là thách thức chung của Việt Nam, trong đó có TP HCM. Bên cạnh việc sản xuất khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn cho thị trường trong nước và xuất khẩu thành phố cũng tiêu thụ khối lượng lớn các tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là về năng lượng. Đồng thời cũng thải ra môi trường khối lượng lớn chất thải, trong đó có những chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường, làm giảm chất lượng cuộc sống. Với vị trí chính trị, kinh tế- xã hội quan trọng, TP HCM đặc biệt quan tâm vấn đề phát triển bền vững, đã xây dựng đồng bộ chiến lược bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia trong lĩnh vực này.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi và chia sẻ các giải pháp tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng sạch trong tương lai, đặc biệt là tái sinh năng lượng trong xử lý chất thải, giúp công tác quản lý chất thải ngày càng hiệu quả hơn, qua đó giới thiệu những tiềm năng hợp tác giữa các địa phương ở Thụy Điển và Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Staffan Herrstrom, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho biết: “Đây là một trong những nỗ lực để xây dựng mối quan hệ của chúng ta - là một phần của hành trình chia sẻ kiến thức của chúng tôi cũng như học hỏi kinh nghiệm từ những thách thức của các bạn trong lĩnh vực môi trường. Tôi tin rằng, các đối tác đến từ Việt Nam và Thụy Điển sẽ dẫn đến sự hợp tác bền vững và sâu hơn giữa hai nước, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu và môi trường. Tiềm năng thương mại giữa hai nước là rất lớn, từ năm 2005 đến nay kim ngạch thương mại đã tăng 80%, hiện nay có khoảng 80 công ty Thụy Điển đang làm ăn ở Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, trong tương lai con số này sẽ tăng lên. Sự kiện hôm nay sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước, đóng góp cho sự phát triển của hai bên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.