Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh – Nhà chiến lược thiên tài”

Hơn 50 tham luận khoa học góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống, làm sáng tỏ thêm những giá trị tư tưởng và sự lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 27/8 tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh – Nhà chiến lược thiên tài”. Tham dự có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội…

Hơn 50 tham luận khoa học gửi tới và trình bày tại hội thảo góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống, làm sáng tỏ thêm những giá trị tư tưởng và sự lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên các lĩnh vực: Đường lối, chủ trương về chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao, về vai trò của Đảng cầm quyền. Qua đó cho thấy, thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua là sự hội tụ, kết tinh của nhiều nhân tố, nhưng trước hết và trên hết, đó là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam, trực tiếp thành lập, tổ chức, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Không những là nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà quân sự lỗi lạc, người sáng lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta.

Một số vấn đề cũng rất quan trọng mà hội thảo tập trung làm rõ là việc nghiên cứu vận dụng tư tưởng, sự lãnh đạo, sự chỉ đạo thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa hiện nay. Hơn lúc nào hết, việc nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp thiết.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Thế Duyệt, nhấn mạnh: “Bác Hồ không chỉ tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng, về kết tinh tinh hoa Việt Nam mà Bác còn là người có tầm cao trí tuệ tiêu biểu nhất. Tầm cao trí tuệ ấy đã thể hiện tất cả những tư duy, chiến lược, sách lược suốt quá trình Đảng và Bác lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong hơn 80 năm qua. Dân tộc ta đã sinh ra Người và chính Người đã làm rạng rỡ non sông ta, đất nước ta…”

Hội thảo còn là dịp tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí độc lập tự chủ, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội khơi dậy niềm tự hào dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, tạo sự thống nhất cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời phản bác âm mưu và hành động, luận điệu xuyên tạc cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.