Hội thảo khoa học về Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang

Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ ý nghĩa lịch sử quan trọng của Đại hội lần thứ II của Đảng ta diễn ra tại căn cứ Kim Bình, huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang 60 năm trước.

Sáng 18/2, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học“Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang – Thủ đô kháng chiến”.

Đại hội Đảng lần thứ 2 tại Tuyên Quang (ảnh tư liệu)

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử nguyên là đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ II tổ chức từ ngày 11 đến 19/2/1951, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh thuộc Căn cứ địa Việt Bắc cũ.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, nhất trí, giành độc lập cho Tổ quốc, dân chủ cho nhân dân và hòa bình cho thế giới”, 211 đại biểu đại diện cho hơn 760.000 đảng viên toàn Đảng tham dự Đại hội II đã tập trung thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng như Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới của Đảng…

Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng Bí thư Trường Chinh đã nêu bật mục tiêu, phương hướng cơ bản của Cương lĩnh chính trị bao quát là tiêu diệt đế quốc xâm lược và trừng trị bù nhìn phản quốc làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất, bảo vệ hòa bình thế giới. Để kháng chiến thắng lợi, Đảng quyết định phải mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc thông qua việc thành lập Mặt trận Liên Việt, tổ chức sản xuất để phục vụ kháng chiến, xây dựng quân đội nhân dân, hoàn thành chiến tranh giải phóng dân tộc.

Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên Đảng Lao động Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư, tổ chức 2 Đảng cách mạng ở Lào và Campuchia để lãnh đạo nhân dân các nước giành độc lập.

Có thể nói, Đại hội II là Đại hội của kháng chiến khi đề ra những quyết sách quan trọng chuyển cuộc kháng chiến chống Pháp sang giai đoạn tổng phản công, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy địa cầu.

Giáo sư sử học Đinh Xuân Lâm cho rằng: “Đại hội II có ý nghĩa lớn và có tầm quan trọng quyết định cho thắng lợi của chúng ta. Vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh có tính chất quyết định với thắng lợi của Đại hội. Vì tất cả công của đại hội về nội dung và tổ chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều nắm rất rõ”.

Hội thảo đã tập trung khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự thành công của Đại hội II, với chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Pháp, vai trò của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh ở vùng An toàn khu Việt Bắc trong việc bảo vệ Bác Hồ và Trung ương Đảng và Chính phủ, đóng góp tích cực cho công cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi.   

Những giá trị về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, chính sách đại đoàn kết dân tộc mà Đại hội II của Đảng đề ra đến nay vẫn còn nguyên giá trị và đang được kế thừa, phát huy hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.