Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Hội thảo Lý luận lần thứ 17 giữa hai Đảng diễn ra vào thời điểm cả hai nước đều đang ở vào giai đoạn phát triển then chốt, quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều tiến triển mới.

Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, ngày 29/3, Hội thảo Lý luận lần thứ 17 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với chủ đề "Kinh nghiệm về sáng tạo quản lý xã hội trong thời đại thông tin hóa".

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm Trưởng đoàn.

Cùng tham dự Hội thảo, tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các nhà khoa học của Việt Nam và Trung Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Hội thảo Lý luận lần thứ 17 giữa hai Đảng diễn ra vào thời điểm cả hai nước đều đang ở vào giai đoạn phát triển then chốt, quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều tiến triển mới. Đặc biệt, những kết quả của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo cơ sở quan trọng, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Phát biểu dẫn đề tại Lễ khai mạc, Trưởng đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, đề cao công tác quản lý xã hội trong thời đại thông tin hóa; khẳng định, thời đại thông tin hóa với nhiều lĩnh vực công nghệ mới tác động mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội, mang đến những cơ hội to lớn thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ở mỗi quốc gia, làm thay đổi về phương thức, cách thức lãnh đạo, quản lý xã hội dựa trên nền tảng công nghệ mới. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và sự bùng nổ của làn sóng công nghệ mới cũng đưa đến nhiều vấn đề mới đối với quá trình Đảng lãnh đạo quản lý phát triển xã hội, đặt ra yêu cầu Đảng phải đổi mới, sáng tạo trong quản lý xã hội để thích ứng với những thay đổi mạnh mẽ của thời đại thông tin hóa.

Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi nhấn mạnh, sáng tạo quản lý xã hội trong thời đại thông tin hóa là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với hai Đảng, hai nước cả về lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay, do đó, chủ đề của Hội thảo lần này có ý nghĩa thiết thực, vô cùng quan trọng đối với mỗi nước. Nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh pháp trị hóa, hiện đại hóa năng lực quản trị và hệ thống quản trị xã hội, nâng cao trình độ quản lý khoa học, vận dụng khoa học công nghệ và phát huy vai trò của Internet trong truyền bá văn hóa tiên tiến, làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân. Hai bên nhấn mạnh việc quản lý xã hội trong thời đại thông tin hóa cần kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, nhân dân vừa là chủ thể phục vụ vừa tham gia rộng rãi vào quá trình quản lý xã hội.

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng đoàn hai bên đều khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng trong tình hình mới; cho rằng, đây là dịp để hai bên cùng nhau nghiên cứu, chia sẻ những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quan trọng của hai Đảng trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về quản lý xã hội ở mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới.

Tại Hội thảo, đại biểu của hai bên đã bám sát chủ đề, liên hệ với tình hình thực tế của mỗi nước, đi sâu trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm phong phú và cách làm thành công của mỗi bên, có giá trị tham khảo cho cả Việt Nam và Trung Quốc trong việc sáng tạo quản lý xã hội trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc điện đàm
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc điện đàm

VOV.VN - Hôm nay (28/3), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc điện đàm

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc điện đàm

VOV.VN - Hôm nay (28/3), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 23/2/2023, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 23/2/2023, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc: Cùng đi một con đường, cùng chung một chí hướng
Việt Nam và Trung Quốc: Cùng đi một con đường, cùng chung một chí hướng

VOV.VN - Sự gắn bó, chia sẻ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong xây dựng đất nước trên con đường CNXH không chỉ có lợi cho sự phát triển của hai nước, hai dân tộc mà còn là động lực, nòng cốt cho phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới.

Việt Nam và Trung Quốc: Cùng đi một con đường, cùng chung một chí hướng

Việt Nam và Trung Quốc: Cùng đi một con đường, cùng chung một chí hướng

VOV.VN - Sự gắn bó, chia sẻ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong xây dựng đất nước trên con đường CNXH không chỉ có lợi cho sự phát triển của hai nước, hai dân tộc mà còn là động lực, nòng cốt cho phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới.